Tạm 'vá' đường để dân đón Tết

Theo kế hoạch, Dự án thi công tuyến đường Trường Thi - từ cầu Trường Thi đi QL 19, thuộc địa phận P. Nhơn Hòa, TX An Nhơn (tỉnh Bình Định sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018). Nhưng đến nay, công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, việc thi công bị đình trệ, gây trở ngại trong việc đi lại cho người dân trong dịp Tết này.

Do vướng nhà bà Kiệm (bên phải) chưa thể giải tỏa, khiến tuyến đường Trường Thi hình thành nút thắt cổ chai, thường xuyên gây tắc nghẽn giao thông.

4 năm chưa làm xong… 3 km đường!

Tuyến đường Trường Thi có tổng chiều hơn 3 km, được triển khai xây dựng từ tháng 11-2015 và chia thành 2 giai đoạn thi công. Giai đoạn 1 thực hiện từ km 1+78,60 đến km 3+84,33 (giáp QL 19) đã hoàn chỉnh phần xây dựng mặt đường; giai đoạn 2 đang triển khai thi công từ km 00+00 (giáp cầu Trường Thi) đến km 1+78,60. Tuy nhiên, việc thi công giai đoạn 2 đang bị vướng do công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) chưa hoàn tất.

Theo BQL dự án đầu tư xây dựng TX An Nhơn, việc thi công giai đoạn 2 gây ảnh hưởng đến 40 hộ gia đình, những trường hợp này có đất, nhà nằm trong diện bị giải tỏa; trong đó, 4 trường hợp được xét giao đất tái định cư. Đến nay, 39 hộ đã thống nhất phương án bồi thường, chỉ duy nhất hộ bà Ngô Thị Kiệm (trú P. Nhơn Hòa) nhất quyết không đồng ý.

Được biết, hộ bà Kiệm bị ảnh hưởng GPMB với diện tích hơn 81m2 đất (trên đất có nhà và một số vật kiến trúc khác); tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ theo giá quy định của Nhà nước hơn 308 triệu đồng. Ngoài ra, hộ bà Kiệm còn được bố trí 1 lô đất tái định cư có diện tích hơn 137m2, tại điểm tái định cư Hòa Nghi (P. Nhơn Hòa).

Khúc mắc khiến gia đình bà Kiệm chưa đồng ý giao mặt bằng là ở số tiền bồi thường. Theo đó, giá bồi thường đất ở theo quy định là 1,2 triệu đồng/m2; còn đình bà Kiệm yêu cầu bồi thường với giá 6,5 triệu đồng/m2. Điều này làm quá trình thi công giai đoạn 2 tuyến đường Trường Thi bị "tắc", ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ công trình.

Dân bức xúc, chính quyền "đau đầu"

Hiện nay, tại vị trí chưa thể GPMB, một đoạn đường dài chừng 500m bị hư hỏng nghiêm trọng; bề mặt đường bong tróc, lồi lõm, chi chít ổ gà, ổ voi. Ngoài ra, đoạn đường chưa thể mở rộng, tạo ra nút thắt cổ chai, thường xuyên gây tắc nghẽn, nguy hiểm cho người và các phương tiện mỗi khi qua lại.

Bà Trần Thị Huệ, nhà ở gần đoạn đường chưa GPMB, than phiền: "Tuyến đường chỉ dài hơn 3 km nhưng thi công gần 4 năm chưa xong, khiến mùa mưa thì ngập nước nhầy nhụa, mùa nắng thì bụi bay mù mịt. Tết nhất sắp đến, xe cộ qua lại đoạn đường ngày càng nhiều, trong khi đường sá hư hỏng thế này sẽ rất mất an toàn giao thông".

Ông Lý Văn Minh, trú P. Nhơn Hòa, bức xúc: "Chỉ một hộ gia đình không đồng ý mà khiến việc thi công tuyến đường kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân hai bên đường. Người dân chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành tuyến đường".

Theo ông Nguyễn Minh Muộn- Phó Chủ tịch UBND P. Nhơn Hòa, thì: UBND phường đã rất nhiều lần phối hợp với các phòng, ban liên quan của TX An Nhơn làm việc, vận động, giải thích cho gia đình bà Kiệm hiểu chủ trương bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước. Qua đó, đề nghị gia đình bà chấp thuận mức đền bù, hỗ trợ; nhưng gia đình bà không đồng ý. Điều này khiến chính quyền địa phương rất "đau đầu", bởi chỉ có một hộ mà ảnh hưởng đến tiến độ cả công trình.

Ông Lê Quang Thinh- Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng TX An Nhơn cho biết: Để đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn của người dân trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 sắp tới, Ban đang tiến hành đổ đất cấp phối, khắc phục các điểm hư hỏng và ổ gà, ổ voi trên mặt đường Trường Thi ở đoạn chưa thể GPMB. Ban cũng đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị UBND TX An Nhơn thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp gia đình bà Kiệm theo đúng quy định pháp luật. Dự kiến, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sẽ tiến hành cưỡng chế, triển khai thi công đoạn đường còn lại để công trình sớm hoàn thiện.

DƯƠNG MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_201878_tam-va-duong-de-dan-don-tet.aspx