Tắm trên sông Hương, một học sinh lớp 4 tử vong do đuối nước

Được nghỉ học sau khi kết thúc kỳ thi, hai học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Hương Long, thành phố Huế đã xuống sông Hương tắm, không may 1 em tử vong do đuối nước.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chiều 1/7, trong lúc xuống sông Hương tắm, hai học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Hương Long, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã bị đuối nước. Một học sinh bị dòng nước cuốn ra xa nên đã tử vong. Học sinh còn lại được cứu vớt kịp thời, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, Tổ Cảnh sát đường thủy, thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Huế nhận được tin báo của người dân có hai học sinh bị đuối nước trên sông Hương, đoạn chảy qua phường Hương Long, thành phố Huế.

Đơn vị đã nhanh chóng phối hợp với cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cứu được cháu Châu Phương T. (sinh năm 2010, trú tại đường Nguyễn Phúc Nguyên, thành phố Huế) đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế và tiếp tục tìm học sinh còn lại.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể cháu Nguyễn Thùy P. (sinh năm 2010, trú tại đường Lê Quang Quyền, phường Hương Long, thành phố Huế).

Cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao thi thể em Nguyễn Thùy P. cho gia đình theo quy định.

Chiều 1/7, Trường Tiểu học Hương Long cho học sinh nghỉ học sau khi kết thúc kỳ thi./.

Đỗ Trưởng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tam-tren-song-huong-mot-hoc-sinh-lop-4-tu-vong-do-duoi-nuoc/649376.vnp