Tắm trắng bằng cà phê bí quyết đơn giản nhưng nhiều chị em chưa biết

Sử dụng cà phê để tắm trắng đang là trào lưu được chị em yêu thích vì an toàn cho da.

Tắm trắng cà phê có tốt không?

Cứ nghĩ rằng bã cà phê chỉ vứt đi, chẳng có công dụng gì cả, thế nhưng bạn đã nhầm. Tắm trắng cà phê vốn là công thức dưỡng da được nhiều chị em tin dùng, là bởi trong bã cà phê chứa các thành phần giàu khoáng chất, vitamin giúp nuôi dưỡng da trắng sáng, đánh bay thâm nám, kích thích tái tạo tế bào mới, chống lão hóa và hạn chế nếp nhăn mang lại vẻ mịn màng, tươi tắn, khỏe mạnh.

Tắm trắng bằng cà phê an toàn cho da.

Cách tắm trắng bằng cà phê kết hợp với chanh và sữa tươi

Bột cà phê, chanh và sữa tươi đều là những nguyên liệu hữu ích đối với làn da. Trong khi chanh giàu vitamin C, giúp cải thiện sắc tố da, làm mờ vùng tối màu, thì bã cà phê lại tẩy tế bào da chết và kích thích da trắng dần lên nhanh chóng, còn sữa tươi lại tăng cường dưỡng ẩm, nuôi dưỡng da khỏe mạnh hơn.

Nguyên liệu:

½ chén bột cà phê

1 quả chanh

½ bịch sữa tươi không đường

Cách làm: Hòa bột cà phê, nước cốt chanh và sữa tươi không đường thật đều, đến khi có được hỗn hợp sánh mịn. Sau đó, tắm sạch sẽ cùng nước ấm cho lỗ chân lông giãn nở ra, rồi tiến hành thoa hỗn hợp lên khắp cơ thể và massage thật nhẹ nhàng. Chú ý thực hiện lâu hơn ở những vùng da khô sần như đầu gối, khuỷu tay, mắt cá… Thư giãn khoảng 15 – 20 phút rồi dùng nước tắm sạch lại.

Áp dụng cách làm kem tắm trắng bằng cà phê kết hợp với chanh và sữa tươi thường xuyên 2 – 3 lần/tuần, chỉ trong thời gian ngắn bạn sẽ thấy da mình sáng màu lên hẳn, hết thâm nám, mịn màng và căng tràn sức sống.

Theo Hải Đường/Tiêu dùng

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/tam-trang-bang-ca-phe-bi-quyet-don-gian-nhung-nhieu-chi-em-chua-biet/20201003083616933