Tâm thư Hương Tràm dành cho Thái Trinh: Là chân thành hay chiêu trò 'câu view'?

Nhiều người hoài nghi việc Hương Tràm đưa ra những lời khuyên cho chuyện tình tan vỡ của Quang Đăng – Thái Trinh.

Lên tiếng giữa lúc Quang Đăng – Thái Trinh chia tay

Từng là cặp đôi đẹp được khán giả yêu thích, Quang Đăng – Thái Trinh đường ai nấy đi gây tiếc nuối nhưng sau đó, chuyện chia tay của cả hai lại trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Mọi chuyện trở nên ồn ào hơn khi Thái Trinh đột ngột bỏ về giữa chừng trong buổi họp báo ra mắt sách có Quang Đăng tham dự.

Cụ thể, ca khúc Chúng ta không có sau này do Hương Tràm thể hiện với MV được cho là tái hiện chuyện tình của Quang Đăng – Thái Trinh. Khi đang xem MV, Thái Trinh đứng dậy ra về trong sự ngạc nhiên của khách mời.

Ngay sau đó, mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn clip Thái Trinh bỏ về và xuất hiện hai luồng dư luận: Người thương cảm với cô gái bé nhỏ chưa chữa lành vết thương lòng sau chia tay, kẻ chì chiết và cho rằng nữ ca sĩ cố tình chơi nổi, làm màu để chiếm spotlight buổi họp báo.

Nguyên nhân bỏ về thật sự là gì, chỉ có Thái Trinh biết nhưng có vẻ, ê kíp Chúng ta không có sau này đã có nhiều tính toán cho dự án, nhất là khi mang chuyện tình của Quang Đăng – Thái Trinh vào MV. Đỉnh điểm là bức tâm thư “đầy tâm huyết” của Hương Tràm gửi cho cặp đôi mới chia tay này.

 Thái Trinh trong buổi họp báo.

Thái Trinh trong buổi họp báo.

Trong chia sẻ của mình, Hương Tràm chúc mừng dự án thành công và cho biết cô rất vui vì điều đó. Tuy nhiên, nữ ca sĩ kể cô "thao thức và buồn vì chứng kiến những chia ly đầy tiếc nuối của tuổi trẻ" và còn nhắn Thái Trinh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

"Trinh à, như Đăng từng chia sẻ, Trinh là một người con gái tốt, lại xinh đẹp, rồi Trinh sẽ gặp một người khác, đúng lúc.

Tràm không thể đưa ra lời khuyên, nhưng có một điều chắc chắn, là người đàn ông rất sợ bên cạnh một ngươi phụ nữ giỏi, xinh đẹp, duyên dáng còn Trinh có tất cả, cả những lời khen của những đấng mày râu mỗi lần cô ấy cất tiếng hát.

Sức chịu đựng của một người đàn ông và một người phụ nữ trong tình huống tương tự quả thật khác nhau, và rồi người đàn ông chọn cách cầm đầu chuôi trước cực kì lạnh lẽo, mang theo cả tin yêu và hy vọng của người ta ra đi một cách nhẹ nhàng, quên mất đó là tất cả những gì đẹp nhất mà thanh xuân của một cô gái trao tặng.

Thương Đăng và thương Trinh, và cũng thương cho chính bản thân mình" - Hương Tràm viết. Tâm thư này còn kể rằng Thái Trinh đã uống say, khóc trong khi bản thân Thái Trinh chia sẻ cô đau đầu nên xin phép ra về trước.

Không chỉ vậy, thời điểm công bố chia tay, cả Quang Đăng lẫn Thái Trinh đều gửi đến đối phương những lời chúc tốt đẹp, mong ai cũng bình yên, hạnh phúc trong cuộc sống và tránh đề cập quá sâu về chuyện tan vỡ.

Thế nhưng, chỉ qua một bức tâm thư, ai đọc vào cũng dễ dàng nhận ra nguyên nhân chia tay của Thái Trinh – Quang Đăng. Không ai mượn Hương Tràm nói ra lý do vì sao chia tay hay nguyên nhân thật sự Thái Trinh bỏ về là gì bởi dù có đúng như vậy hay không, cũng chẳng ai xác nhận để rồi lên tiếng, bới móc cho ồn ào thêm.

Hình ảnh của Hương Tràm tại Mỹ.

Là chân thành nhắn nhủ hay chiêu trò “câu views”?

Sau loạt ồn ào đó, Thái Trinh nhận không ít “gạch đá” còn MV của Hương Tràm “bình thản” leo lên top trending Youtube và sở hữu con số triệu lượt xem.

Còn về phần khán giả và những người từng yêu mến Quang Đăng – Thái Trinh, ai cũng thắc mắc: Hương Tràm là ai trong mối quan hệ của cặp đôi này? Liệu có đủ thân thiết hay biết rõ nội tình ra sao để lên tiếng như vậy.

Hay giả sử có biết, đó cũng là chuyện riêng của Quang Đăng – Thái Trinh và cả hai đều không muốn nói thêm thì Hương Tràm tiết lộ để làm gì?

Và MV Chúng ta không có sau này, được biết đến là một sản phẩm Hương Tràm thu âm trước khi sang Mỹ du học. Thời điểm đó, cô gây xôn xao khi tuyên bố giải nghệ để nên khi tung ra ca khúc này, lại can thiệp quá sâu vào dự án khiến khán giả hoang mang: Hương Tràm là thật sự giải nghệ hay chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi?

Trên trang cá nhân của mình, Hương Tràm vẫn chia sẻ những hình ảnh cô vui vẻ đi chơi với bạn bè, đi diễn ở nước ngoài. Đến khi ca khúc mới rục rịch ra mắt, cô nhắc đến liên tục, rồi đề cập đến chuyện chia tay của Quang Đăng – Thái Trinh.

Sau tất cả, người khổ nhất là Thái Trinh chứ không phải ai khác. Vừa chia tay, vết thương lòng vẫn chưa thật sự lành thì lại bị bới móc thêm. Đến khi xem MV kể lại chuyện tình của mình, ra về giữa chừng lại bị cư dân mạng chửi đến mức cô bất lực lên tiếng vì quá bức xúc.

"Các bạn làm ơn đi. Không lẽ các bạn muốn mình phải khóc trước mặt người yêu cũ các bạn mới thấy vừa lòng? Không bao giờ! Các bạn bảo mình giả tạo, cứ thử bị bồ đá dù mình không có lỗi lầm gì đi rồi ở đó có mạnh miệng hay không.

Những bạn nào vào nhà mình nói linh tinh hay nhắn tin nói chuyện xúc phạm đến cảm xúc của mình, mình xin phép chặn hết. Nói nhức đầu xin về cũng không vừa lòng, chứ không lẽ nói buồn quá khóc hay sao?" – cô nói.

Thái Trinh kể, cô nhận được nhiều cuộc gọi từ truyền thông sau hành động bỏ về nhưng không muốn lên tiếng vì sợ bị nói là chiêu trò. Nữ ca sĩ đã không có ý định lên tiếng và chắc chắn cũng không có nhu cầu nhờ ai mổ xẻ, phân tích chuyện tan vỡ, ai là người chia tay trước…

Bạn bè yêu mến Thái Trinh đều động viên cô sớm vượt qua những tổn thương, ồn ào không đáng có. Nhìn đi nhìn lại, trong số những lời khuyên dành cho Thái Trinh thời gian qua, chân thành nhất có lẽ là câu nói của Hồ Ngọc Hà bởi nó thô nhưng lại thật, không rườm rà dài dòng phân tích.

Đời còn dài, giai còn nhiều. Đừng để bị cuốn vào những chuyện bực mình. Càng bơ càng khiến người khác mơ" – Hồ Ngọc Hà nhắn nhủ đàn em.

Kiên An

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tam-thu-huong-tram-danh-cho-thai-trinh-la-chan-thanh-hay-chieu-tro-cau-view-d501566.html