Tâm thư của Tim Cook 'Tôi tự hào là người đồng tính và đó là món quà tuyệt vời Chúa ban cho tôi'

Vị CEO quyền lực này đã từng đảm nhiệm qua nhiều chức vụ quan trọng của công ty và là người mà Steve Jobs tin tưởng nhất. Dù bị dư luận báo chí săn lùng tin tức, Tim Cook lại vô vùng kín tiếng về đời tư. Tuy vậy, có một điều mà bất cứ người đồng nghiệp nào cũng biết đó là ông là một người đồng tính.

Tim Cook đã chính thức công khai xu hướng tính dục của mình đến công chúng vào năm 2014 qua bức tâm thư của mình. Trong đó, ông đã viết rằng: “Tôi tự hào là người đồng tính và đó là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa đã ban tặng cho tôi.”

“Tôi tự hào là người đồng tính và đó là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa đã ban tặng cho tôi.”

“Tôi tự hào là người đồng tính và đó là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa đã ban tặng cho tôi.”

Đối với ông, người đồng tính đã giúp Cook có cơ hội trở thành một phần của thiểu số. Và điều này đã giúp ông có thể hiểu rõ và thông cảm hơn về những gì mà nhóm người thiểu số phải đối mặt hằng ngày. Chính bản thân Tim Cook không hề tự nhận mình là một nhà hoạt động nhân quyền, nhưng ông đã chợt nhận ra rằng bản thân đã nhận được rất nhiều quyền lợi từ sự hy sinh của người khác. Vì vậy, nếu có một ai đó nghe được rằng CEO của Apple là người đồng tính có thể giúp họ vượt qua khó khăn và xoa dịu những vết thương của họ. Và Cook công khai xu hướng tính dục của bản thân mình là nguồn động lực lớn cho LGBT.

Tim Cook chưa bao giờ che giấu xu hướng tính dục của mình với bất kì ai

Bốn năm kể từ lần đầu come-out trước công chúng, Tim Cook lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với CNN vào ngày 25 tháng 10 vừa qua. Bài phát biểu của ông Cook lại một lần nữa khiến cho cộng đồng LGBTQ nói riêng và người dân thế giới nói chung vô cùng xúc động. Ông đã chia sẻ rằng: “Tôi quyết định công khai vì tôi đọc được các lá thư được gửi đến từ những đứa trẻ biết được rằng tôi là người đồng tính. Tôi biết rằng bản thân cần phải làm điều gì đó cho chúng.”

Tim Cook công khai sẽ tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng LGBT

Theo đó, ông Cook giải thích rằng việc cứ mãi che giấu bản thân mình là cực kì ích kỷ, đặc biệt là khi mà ông có thể giúp những người khác đang bị bắt nạt chỉ bởi vì xu hướng tính dục của họ. Ông muốn chứng minh với mọi người rằng, là người đồng tính thì không hề ảnh hưởng đến việc tiếp tục tiến tới tương lai và trở thành những con người vĩ đại, làm những công việc lớn lao.

Đầu năm nay, Tim Cook đã có một bài phát biểu gửi đến các bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBT “Tôi đứng đây tối nay, với tư cách là một người chú, một kẻ đam mê thể thao, một CEO, một người yêu vẻ đẹp bên ngoài của Utah, và là một người Mỹ đồng tính tràn đầy kiêu hãnh.’’

Ông luôn ủng hộ và đứng về phía LGBT

Tiếp đó, từng câu nói của ông Cook như chạm đến đáy lòng của mỗi người có mặt tại khán đài ngày hôm ấy.

“Tôi chỉ muốn gửi đi một thông điệp đơn giản, mà tôi muốn mỗi một thành viên thuộc cộng đồng LGBTQ đều lắng nghe nghe và tin tưởng. Các bạn là món quà của thế giới, một gói quà độc nhất vô nhị vì các bạn là chính mình. Tim tôi tan vỡ khi nghe rằng những đứa trẻ phải chống chọi và trải qua những khó khăn khi mà xã hội chung quanh và gia đình không hề chấp nhận chúng, chúng phải cố gắng trở thành những gì mà người ta cho là bình thường. Hãy để tôi nói điều này, bình thường có lẽ là từ tệ nhất mà con người đã sáng tạo ra.”

Tim Cook gửi đến mọi người: “Không ai mong muốn chúng ta sẽ trở nên giống nhau y đúc, cảm nhận giống nhau và kể cả suy nghĩ cũng giống nhau, và quan trọng hơn, các bạn không hề làm gì sai cả. Mọi người sẽ cảm thấy dễ chịu với bản thân mình, thái độ sẽ phải thay đổi, cuộc sống sẽ trở nên tốt hơn, còn bạn? Bạn sẽ trưởng thành.”

“Hãy nhớ rằng, ánh sáng luôn nối bước sau đêm tối’’

Quỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/love-wins/tam-thu-cua-tim-cook-toi-tu-hao-la-nguoi-dong-tinh-va-do-la-mon-qua-tuyet-voi-chua-ban-cho-toi-3936599.html