Tạm thời kéo dài thời gian cách ly tập trung trên 14 ngày

Nhiều ca bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi hoàn thành cách ly, do đó Bộ Y tế thông báo tạm thời kéo dài thời gian cách ly kể từ 00 giờ ngày 4-5.

Sáng 4-5, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa gửi thông báo khẩn đến các Trung tâm kiểm soát bệnh tật/Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh/thành phố yêu cầu tạm thời kéo dài thời gian cách ly tập trung hơn 14 ngày với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam.

Thông báo nêu rõ, tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung (của quân đội và dân sự quản lý) đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly (tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính) do thời gian gần đây có 1 số trường hợp hết cách ly tập trung vẫn ghi nhận dương tính với SASR-CoV2, làm lây lan dịch.

Thông báo có hiệu lực từ 00 giờ ngày 4-5. Thực hiện chờ cho tới khi có Thông báo mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện E

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện E

Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Đặng Quang Tấn đề nghị các đồng chí Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật/Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh/thành phố thông báo thực hiện nghiêm tại địa phương.

Như PLO đã đưa tin, gần đây xuất hiện nhiều trường hợp bệnh nhân hết thời gian cách ly 14 ngày trở về địa phương mới có kết quả dương tính là lây lan dịch ra cộng đồng. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân 2899 ở Hà Nam đã lây lan dịch cho nhiều người, trong đó có cả ở Hà Nam, Hà Nội và TP.HCM.

Dẫn chứng khác là đoàn chuyên gia Trung Quốc, sau khi kết thúc cách ly 14 ngày tại Đà Nẵng đã di chuyển rất nhiều nơi khiến dịch bùng phát khó kiểm soát tại Vĩnh Phúc, Hà Nội và mới nhất là Đà Nẵng với trường hợp được Bộ Y tế công bố sáng nay.

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/bo-y-te-keo-dai-thoi-gian-cach-ly-tap-trung-tren-14-ngay-982500.html