Tâm thế chững chạc

Hỏi chuyện các chuyên gia sau trận đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng tuyển Lào 3-0, ngay trên đất bạn, mọi người đều có chung nhận xét: Đội tuyển của chúng ta đã có tâm thế chững chạc.

HLV Trần Công Minh: Chiến thắng để giải tỏa áp lực

Hồi tháng 4, trong buổi làm việc giữa lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo, phía liên đoàn giao chỉ tiêu cho thầy Park là phải đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2018. Đá giải AFF Cup, số đội quanh đi quẩn lại chỉ có vậy, việc vượt qua vòng bảng không khó mấy với đội tuyển Việt Nam, nhưng để vào đến trận chung kết là điều khó khăn. Hai kỳ AFF vừa qua, chúng ta đều dừng chân ở bán kết. Thế nên dù thành công với các đội trẻ thời gian qua, thì việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia ở AFF Cup 2018 cũng là thử thách với HLV Park và đoàn quân của ông.

Ra quân thắng Lào 3-0, tôi thấy đội tuyển Việt Nam giành “3 điểm” quan trọng sau đây: Điểm đầu tiên là có 3 cầu thủ ghi bàn: Công Phượng, Anh Đức, Quang Hải. Như vậy có thể thấy các chân sút của đội nhà đang có phong độ tốt, bắt nhịp nhanh với giải đấu. Thứ hai, đội nhà có được chiến thắng ở trận ra quân để tạo đà tâm lý, tạo khí thế tiến lên. Mọi chuyện đang đi đúng với kế hoạch mà thầy trò HLV Park Hang-seo đặt ra. Điểm cuối cùng, thường thì khi được đánh giá cao hơn, các cầu thủ Việt Nam rất khó đá do bị áp lực. Vậy nên chiến thắng ở trận ra quân đã giải tỏa áp lực được cho cả thầy lẫn trò ở đội tuyển Việt Nam, để các cầu thủ có thêm sự hưng phấn, tự tin chơi tốt hơn nữa.

HLV Trần Duy Long: Tâm thế được nâng lên

Sau trận đấu Việt Nam thắng Lào 3-0, đi uống cà phê buổi sáng, tôi thấy người hâm mộ không đánh giá cao lắm chiến thắng của đội nhà. Thật lòng mà nói, nếu đội tuyển Việt Nam thắng đậm hơn thì dân ta mới ưng cái bụng. Nhưng công bằng để thấy, mặt sân không tốt, rất bất lợi cho lối đá kỹ thuật, nhỏ, nhanh của các cầu thủ Việt Nam. Hơn nữa, HLV Park Hang-seo luôn có toan tính riêng. Tôi để ý từ Vòng chung kết U.23 châu Á hồi đầu năm cho tới ASIAD 2018 vừa qua, thầy Park luôn có cái lý cái tài của mình khi vào trận. Đây mới là trận ra quân của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018, nên tôi nghĩ chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 là hợp lý. Để nói về trận đấu này ở mặt chiến thuật thì không có nhiều điều để bàn tới, nhưng cái tôi thấy được nhất ở đội nhà, đó là tâm thế của các tuyển thủ quốc gia được nâng lên rõ rệt. Các cầu thủ nhập cuộc tự tin, khá đĩnh đạc, đá không bị “giẫm chân” lên nhau. Sẽ cần thời gian để Trọng Hoàng, Đặng Văn Lâm, Tiến Linh… ăn ý hơn với các đồng đội, thế nên trận đấu làm “nóng máy” như với đội tuyển Lào là cần thiết, có ý nghĩa không kém phần quan trọng.

Công Phượng được đánh giá cao trong trận Việt Nam thắng Lào 3-0. Ảnh: HẢI ĐĂNG.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Công Phượng đã bớt đi cái tôi

Việc Công Phượng được Ban tổ chức AFF Cup 2018 bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” theo tôi sẽ là động lực lớn để Phượng chơi hay hơn, tự tin hơn. Ở trận đấu với Lào, không nghi ngờ gì nữa, Công Phượng là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của đội tuyển Việt Nam. Dù có một vài lần để mất bóng nhưng cách Công Phượng xử lý bóng đã bớt rườm rà, ngày một hiệu quả hơn.

Cái hay của HLV Park Hang-seo là ông đang dần biến Quang Hải thành một tiền vệ con thoi, khi cầu thủ này được bố trí chơi tiền vệ trung tâm cùng Xuân Trường. Gặp Lào dưới cơ nên tôi nghĩ HLV Park Hang-seo vẫn đang thử nghiệm một vài vị trí trên sân. Nhưng tôi nghĩ, xuyên suốt cả hành trình AFF Cup 2018, những cầu thủ cùng thầy Park chinh chiến ở VCK U.23 châu Á và ASIAD vừa qua sẽ giữ vai trò quan trọng.

KHOA MINH (ghi)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/tam-the-chung-chac-554069