Tắm tại nơi có biển cấm, hai du khách Nga bị đuối nước ở Nha Trang

Chiều 12/2, ông Lê Hàng Nhật Tuấn - Chủ tịch UBND phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, hai nam du khách người Nga sinh năm 1978 và 1947 bị đuối nước khi tắm biển tại bãi biển Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải. Danh tính và địa chỉ cụ thể của 2 du khách này đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Khu vực bãi biển nơi hai du khách tử nạn có biển cấm bơi lội, nhưng du khách và người dân vẫn bơi lội, gây nguy hiểm tính mạng.

Khu vực bãi biển nơi hai du khách tử nạn có biển cấm bơi lội, nhưng du khách và người dân vẫn bơi lội, gây nguy hiểm tính mạng.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 12/2. Ngay khi đó, đội cứu hộ bờ biển thuộc Ban quản lý vịnh Nha Trang đã nhanh chóng triển khai ứng cứu. Do sóng lớn, phải mất 10 phút, các nhân viên của đội mới đưa được hai nạn nhân vào bờ tiến hành hô hấp nhân tạo nhưng lúc này nạn nhân đã tử vong.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ Khánh Hòa cho biết, thi thể hai nạn nhân được đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa bảo quản. Sở phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác minh danh tính hai nạn nhân và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Bãi biển Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải thường có sóng lớn. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo “Nguy hiểm, cấm xuống nước” bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Nga dọc bờ biển song nhiều du khách nước ngoài bất chấp nguy hiểm vẫn xuống tắm.

Tin, ảnh: Phan Sáu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/tam-tai-noi-co-bien-cam-hai-du-khach-nga-bi-duoi-nuoc-o-nha-trang-20190212170650971.htm