Tắm tại hố nước sâu, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Sau giờ tan trường, một nhóm học sinh ở huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) đến tắm tại một hố nước sâu bên công trình thủy lợi và gặp nạn.

Ngày 27/5, lãnh đạo UBND xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết đuối thương tâm khến 3 em học sinh thiệt mạng.

Theo đó, chiều 26/5, 3 nạn nhân là em Lê Ngọc Hùng (lớp 6A3 Trường THCS Tây Thuận), Ngô Quốc Đạt và Võ Công Trí (cùng học lớp 5D Trường tiểu học Tây Thuận) đã rủ nhau đi tắm tại một hố nước gần công trình kênh mương thủy lợi (thuộc xã Tây Thuận). Trong khi tắm và chơi đùa, ba học sinh bị sụp vào hố nước sâu, đuối nước.

Những học sinh còn lại hô hoán, chạy về làng kêu người lớn đến cứu giúp. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến tối 26/5, thi thể các em được tìm thấy. Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 100m.

Hiện, thi thể 3 nạn nhân đều đã được trao trả cho gia đình sau đó và thực hiện thủ tục mai táng theo phong tục địa phương. Chính quyền địa phương cũng đã thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình.

Nhật Vũ

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/tam-tai-ho-nuoc-sau-3-hoc-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-344894.html