Tắm suối, 2 nữ sinh bị nước cuốn trôi

Trời nóng bức, một số em học sinh ở vùng sâu, vùng xa tỉnh Lạng Sơn rủ nhau đi nghịch nước, tắm suối. Hậu quả, hai em bị đuối nước thương tâm.

Anh Tô Ngọc Anh, Phó Bí thư Huyện đoàn Tràng Định (bìa phải) thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân Hà Thị Lý Thơ .Ảnh: Duy Chiến

Anh Tô Ngọc Anh, Phó Bí thư Huyện đoàn Tràng Định (bìa phải) thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân Hà Thị Lý Thơ .Ảnh: Duy Chiến

Chiều 8/5, anh Tô Ngọc Anh, Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước nghiêm trọng.

Cụ thể, do trời nắng nóng nên 8 em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học- THCS xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định và cùng trú tại thôn Thống Nhất, xã Đoàn Kết rủ nhau đi tắm suối gần nhà.

Không may, khi lội nước có 4 em bị cuốn theo dòng nước, 2 em trôi gần bờ, tự lên được, còn hai em Hà Thị Lý Thơ (học sinh lớp 4) và Hoàng Thị Linh (học sinh lớp 2) bị nước cuốn đi.

Nghe tiếng tri hô của học sinh, người dân truy tìm và vớt được thi thể của hai em Thơ, Linh ở cuối dòng suối.

Hiện nay, gia đình đã tổ chức tang lễ cho các em xấu số. Địa bàn các em sinh sống, học tập thuộc vùng sâu, vùng xa tỉnh Lạng Sơn. Đa số gia đình các em thuộc hộ nghèo, gia đình khó khăn.

Huyện đoàn và các ban ngành chức năng huyện Tràng Định đã đến nhà thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình, đồng thời tuyên truyền công tác phòng, chống đuối nước trong dịp hè, nắng nóng đang xảy ra trên địa bàn.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tam-suoi-2-nu-sinh-bi-nuoc-cuon-troi-1654738.tpo