'Tam sư' phục hận thành công trước 'Quỷ đỏ'

Đội tuyển Anh đã xuất sắc lội ngược dòng đánh bại tuyển Bỉ 2 - 1 ở lượt trận thứ 3 của Nations League 2020 - 2021 diễn ra rạng sáng 12/10, qua đó chiếm giữ ngôi đầu Bảng 2 League A từ chính đối thủ.

Thắng Bỉ, tuyển Anh vươn lên dẫn đầu bảng đấu. Ảnh: DM

Thắng Bỉ, tuyển Anh vươn lên dẫn đầu bảng đấu. Ảnh: DM

Với lợi thế sân nhà Wembley, các cầu thủ Anh nhập cuộc hứng khởi và phần nào tạo ra được áp lực. Thế nhưng, tuyển Bỉ lại là những người tạo ra những đợt lên bóng sắc sảo và nguy hiểm hơn rất nhiều. Phút 11 lưới tuyển Anh đã bị rung lên, nhưng sau đó trọng tài đã xác định lỗi việt vị và không công nhận bàn thắng cho tuyển Bỉ. Tuy nhiên, cũng chỉ sau 5 phút sau, tiền đạo Romelu Lukaku bứt phá tốc độ xâm nhập vòng cấm khiến Eric Dier phạm lỗi trong vòng cấm và chính chân sút thuộc biên chế CLB Inter Milan thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số 1 - 0 cho tuyển Bỉ.

Quãng thời gian sau đó, các cầu thủ Bỉ không cầm nhiều bóng bằng đội chủ nhà nhưng vẫn luôn tiềm ẩn đầy nguy hiểm trong những pha lên bóng. Trong khi đó, dù chơi chơi khá bế tắc nhưng thầy trò HLV Gareth Southgate bất ngờ có được bàn thắng san hòa tỷ số.

Phút 38, từ quả phạt góc của Anh bên cánh phải, Thomas Meunier kéo ngã Jordan Henderson trong vòng cấm. Trọng tài chính đã cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền. Trên chấm phạt 11m, tiền đạo Marcus Rashford đã dễ dàng thực hiện thành công.

Tuyển Anh đã "đòi nợ" thành công trước tuyển Bỉ. Ảnh: DM

Sang hiệp 2, tuyển Anh tiếp tục nhập cuộc tốt trước Bỉ và họ có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 1 ở phút 64, và người lập công cho "Tam sư" là Mason Mount.

Bầy "Quỷ đỏ" sau đó đã dốc toàn lực lên tấn công nhưng không thể xuyên thủng mành lưới Anh thêm lần nữa, qua đó chấp nhận thua ngược 1 - 2.

Chiến thắng này đưa tuyển Anh chiếm ngôi đầu Bảng 2 League A của Nations League 2020 - 2021 với 7 điểm, hơn đội nhì bảng Bỉ 1 điểm. Chiến thắng cũng giúp "Tam sư" phục thù thành công trước "Quỷ đỏ" sau 2 trận thua ở 2 lần đụng độ gần nhất.

Pháp và Bồ Đào Nha chia điểm trong trận cầu không bàn thắng. Ảnh: DM

Ở một trận đấu rất đáng chú ý khác, nhà ĐKVĐ thế giới Pháp và nhà vô địch châu Âu Bồ Đào Nha đã cầm chân nhau 0 - 0 trên sân Stade de France ở bảng 3 UEFA Nations League. Sau trận hòa này, tuyển Bồ Đào Nha tạm dẫn đầu bảng với 7 điểm. Pháp cũng có 7 điểm nhưng xếp thứ hai do kém đối thủ về hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +5). Croatia xếp thứ ba với 3 điểm và Thụy Điển đứng cuối khi chưa có được điểm nào.

Kết quả một số trận thuộc UEFA Nations League:
Bosnia & Herzegovina - Hà Lan: 0 - 0
Croatia - Thụy Điển: 2 - 1
Anh - Bỉ: 2 - 1
Pháp - Bồ Đào Nha: 0 - 0
Ba Lan - Italy: 0 - 0
Iceland - Đan Mạch: 0 - 3
CH Ireland - Áo: 0 - 1
Israel - CH Séc: 1 - 2
Scotland - Slovakia: 1 - 0
Nga - Thổ Nhĩ Kỳ: 1 - 1
Serbia - Hungary: 0 - 1
Hy Lạp - Moldova: 2 - 0
Kosovo - Slovenia: 0 - 1
Ukraine - Đức: 1 - 2

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/tam-su-phuc-han-thanh-cong-truoc-quy-do-20201012080208952.htm