Tâm sự nguyên Phó Bí thư đề nghị bảo vệ tính mạng

Ông Hiếu làm đơn đề nghị bảo vệ tính mạng sau khi nhận được nhiều tin nhắn đe dọa vì tố cáo tiêu cực của một số cán bộ lãnh đạo.

Liên quan đến thông tin nguyên Phó bí thư huyện đề nghị bảo vệ tính mạng vì tố cáo tiêu cực, sáng ngày 27/11, trao đổi với báo Đất Việt, ông Phan Văn Hiếu - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Phó Bí thư huyện ủy Nghĩa Hành xác nhận vừa có đơn gửi lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo ông Hiếu, lý do ông gửi đơn đề nghị trên vì trong thời gian công tác tại huyện Nghĩa Hành, trên cương vị Phó Bí thư Huyện ủy, ông đã phát hiện không ít bất cập, sai phạm của một số cán bộ liên quan đến các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn.

"Từ khi tôi gửi đơn đề nghị được bảo vệ tính mạng, tôi không còn nhận được những tin nhắn đe dọa như trước nữa. Việc tôi làm đơn tố cáo này là do trước đó, khi phát hiện những tiêu cực tôi có báo cáo với các cơ quan chuyên môn nhưng do thấy không được giải quyết triệt để nên tôi mới làm đơn tố cáo những tiêu cực này.

Tôi là cán bộ, Đảng viên, trước đây tôi đã từng làm thầy giáo 15 năm năm nên tôi luôn nhắc nhở bản thân dù gặp khó khăn, vất vả đến đâu cũng phải đặt lợi ích của dân lên hàng đầu.

Bản thân tôi và gia đình phải thực hiện đúng quy định pháp luật. Vì vậy, tôi làm đơn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện đúng Luật Tố cáo năm 2018, áp dụng các biện pháp bảo vệ cho tôi và gia đình", ông Hiếu cho biết.

Tiến sĩ Phan Văn Hiếu - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Phó bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành. Ảnh: Dân Việt

Tiến sĩ Phan Văn Hiếu - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Phó bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành. Ảnh: Dân Việt

Ông Hiếu cho rằng, việc ông quyết tâm chống tiêu cực cũng được vợ con, gia đình nội ngoại đều đồng tình ủng hộ.

Cũng theo vị này, trong số những người ông tố cáo tiêu cực, không có ai là người thân hay bạn bè.

"Cho dù là có người thân hay bạn bè mà làm việc không đàng hoàng tôi cũng tố cáo. Hiện tại công việc của tôi ở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi vẫn diễn ra bình thường, không gặp khó khăn, rắc rối nào", ông Hiếu cho biết thêm.

Tin nhắn từ số điện thoại lạ đe dọa tiến sĩ Hiếu. Ảnh: Dân Việt

Nói về việc này, theo thông tin trên báo Người Lao Động, một cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác nhận đã nhận được đơn của ông Phan Văn Hiếu và cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ họp, xem xét cụ thể vụ việc theo đơn yêu cầu của cán bộ, Đảng viên.

Được biết, ông Hiếu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành từ tháng 11/2016. Đến tháng 4/2019, Tỉnh ủy Quảng Ngãi điều động ông về lại và sau đó bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tam-su-nguyen-pho-bi-thu-de-nghi-bao-ve-tinh-mang-3392221/