Tám sự kiện tiêu biểu, 1 sự kiện hạn chế của ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh 2019

Có 8 sự kiện tiêu biểu và 1 sự kiện hạn chế trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm năm 2019 được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) bình chọn và công bố chiều 27-12, tại Hà Nội.

Bức tranh “Vườn xuân Trung Nam Bắc” bị hư hại do bảo quản không tốt.

Trong số 9 sự kiện được bình chọn, có 4 sự kiện mỹ thuật tiêu biểu: Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ tư diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội; sự kiện “Art in the Forest 2019” - Không gian nghệ thuật trong rừng mùa thứ năm tại Flamingo Đại Lải Resort (Vĩnh Phúc); triển lãm tranh màu nước quốc tế được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh; triển lãm các tác phẩm mỹ thuật của các nghệ sĩ tiêu biểu châu Á tại Hà Nội - Việt Nam tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (Hà Nội).

Ở lĩnh vực nhiếp ảnh, có 4 sự kiện được bình chọn tiêu biểu: Festival nhiếp ảnh trẻ năm 2019 tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh (Hà Nội); cuộc thi ảnh “Biển đảo quê hương”; cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 10 tại Việt Nam năm 2019 (VN-19); cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế “Tự hào Hà Nội”.

Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế “Tự hào Hà Nội” là sự kiện tiêu biểu.

Bảo vật quốc gia bức tranh sơn mài “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của họa sĩ Nguyễn Gia Trí bị hư hại là sự kiện hạn chế của mỹ thuật Việt năm 2019. Đây là tác phẩm đặt tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Do quá trình vệ sinh, bảo quản không tốt, tác phẩm bị hư hại nặng nề. Tuy nhiên, tác phẩm đang được nghiên cứu phục hồi, tu sửa, hy vọng đạt hiệu quả.

Trong năm qua, có đến 5/8 sự kiện được bình chọn tiêu biểu trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm là có yếu tố quốc tế. Điều này cho thấy sự phát triển, hội nhập và giao lưu quốc tế rõ nét của mỹ thuật, nhiếp ảnh Việt Nam.

An Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/954077/tam-su-kien-tieu-bieu-1-su-kien-han-che-cua-nganh-my-thuat-nhiep-anh-2019