Tâm sự chưa một lần thổ lộ của 'Quách Tĩnh' Huỳnh Nhật Hoa

Huỳnh Nhật Hoa kể rằng khi vợ chết, ông không muốn ăn uống hay nói chuyện gì cả. Ngôi sao Hoa ngữ mất mục tiêu và niềm vui trong cuộc sống.

Trong cuộc sống có nhiều điều tươi đẹp, bên cạnh đó vẫn tồn tại sự mất mát. Việc mất đi người mà bạn yêu thương sẽ khiến bạn vô cùng đau đớn, thậm chí có thể khiến một số người bị trầm cảm hoặc khiến cho bệnh trầm cảm trở nên tồi tệ hơn.

Hơn nửa năm kể từ khi vợ qua đời, tài tử TVB Huỳnh Nhật Hoa vượt qua được những tháng ngày khổ sở, mất mục tiêu vì vợ qua đời. Nam diễn viên suy nghĩ lạc quan và sống tích cực nhờ sự giúp đỡ của con gái, bạn bè.

Huỳnh Nhật Hoa nổi tiếng một thời.

Huỳnh Nhật Hoa nổi tiếng một thời.

Tháng 5/2020, cựu diễn viên Lương Khiết Hoa, vợ của Huỳnh Nhật Hoa, qua đời sau quãng thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư. Là một người rất thương yêu bà xã, tài tử 59 tuổi suy sụp và vô cùng đau đớn.

Huỳnh Nhật Hoa mới đủ dũng cảm tiết lộ rằng ông đã trải qua một quãng thời gian thật sự khó khăn sau khi Lương Khiết Hoa qua đời.

Vợ mất, ông đã ở trong nhà vệ sinh một mình suốt tuần và hút 1 bao thuốc mỗi ngày. Bạn bè xung quanh không biết phải an ủi nam diễn viên như thế nào và lo sợ ông ấy nghĩ quẩn.

Ông bố một con nhớ lại: “Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mọi người thường bảo là sẽ tự sát khi bạn đời của họ qua đời. Bởi lúc đó tôi thực sự muốn chờ cái chết đến với mình. Thế nhưng, tôi cảm thấy nếu mình ra đi như thế thì mẹ và con gái sẽ như thế nào đây”.

May mắn thay, nhờ sự sẻ chia của con gái Huỳnh Chỉ Tình, bạn thân Miêu Kiều Vỹ…, Huỳnh Nhật Hoa dần chấp nhận chuyện đã xảy ra. Ông thay đổi cuộc sống, nhìn nhận mọi việc tích cực hơn, hàng ngày tụng kinh cho người vợ đã khuất, học làm nến, chơi thể thao, dự tiệc, xem bóng đá, nhờ đó ông đã lấy lại được sự cân bằng cho bản thân và cười nhiều hơn.

Huỳnh Nhật Hoa vui tươi và hạnh phúc ở thời điểm hiện tại.

Để không phụ lòng sự quan tâm của người hâm mộ, Huỳnh Nhật Hoa chủ động sống tích cực. Nam nghệ sĩ còn hẹn gặp lại bạn bè cũ cùng nhau đá bóng.

Trước mắt, Huỳnh Nhật Hoa không nghĩ tới việc tái xuất mà sẽ nhận lời đóng quảng cáo, thời gian rảnh còn lại thì tận hưởng cuộc sống. Trước câu hỏi liệu có muốn đi thêm bước nữa không, ông đáp bản thân cũng chưa biết, nhưng số phận thì không ai nói trước được.

Huỳnh Nhật Hoa là nam diễn viên nổi đình nổi đám Hong Kong (Trung Quốc) những năm 1980, 1990. Ông cùng với Thang Chấn Nghiệp, Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ và Miêu Kiều Vỹ là “Ngũ hổ tướng” một thời của TVB.

Suốt những năm 80 đến đầu thập niên 90, Huỳnh Nhật Hoa là một trong số những ngôi sao hàng đầu xứ Cảng thơm, nổi tiếng cùng thời và được mệnh danh “Ngũ hổ tướng TVB” bên cạnh Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Miêu Kiều Vỹ, Thang Trấn Nghiệp lúc bấy giờ.

Đến 1983, sự nghiệp Huỳnh Nhật Hoa đánh dấu bước phát triển mới khi thủ vai đại hiệp Quách Tĩnh, sánh vai cùng mỹ nhân Ông Mỹ Linh trong Anh hùng xạ điêu. Ngoại hình thu hút cùng diễn xuất thực lực của tài tử tạo nên một Quách Tĩnh khờ khạo nhưng tốt bụng, trượng nghĩa đã ghi điểm trong lòng khán giả.

Hiện tại, Huỳnh Nhật Hoa gần như không còn nhận thêm vai diễn mới. Thế nhưng tài tử Thiên long bát bộ vẫn luôn là đại hiệp trọn tình vẹn nghĩa cả trên màn ảnh lẫn đời thật trong lòng người hâm mộ.

Trang Dung (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tam-su-chua-mot-lan-tho-lo-cua-quach-tinh-huynh-nhat-hoa-a496706.html