Tắm sông, bốn thanh niên chết đuối

TTXVN - Tối 16-7, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) Lê Quốc Kỳ cho biết, khoảng 18 giờ cùng ngày, trên địa bàn đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến bốn người tử vong.

An ninh - Trật tự

Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể các nạn nhân và khám nghiệm hiện trường.

Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể các nạn nhân và khám nghiệm hiện trường.

Cụ thể, năm thanh niên độ tuổi từ 19 đến 20 ra khu vực sông Đà thuộc xã Xuân Lộc để tắm và bốn thanh niên trong số này đã bị cuốn vào dòng xoáy dẫn đến tử vong. Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Thanh Thủy nhanh chóng có mặt, phối hợp người dân làm nghề chài lưới trên sông tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 19 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã tìm thấy ba thi thể và 20 giờ 15 phút vớt được thi thể cuối cùng. Trong bốn thanh niên bị chết đuối, có hai người đến từ Hà Nội, một người quê Thanh Hóa và một người ở xã Xuân Lộc.

Các cơ quan chức năng đang xác minh nhân thân của người bị nạn để thông báo về gia đình.

Bắt hung thủ cướp xe ôm

Ngày 16-7, Phòng PC02 (Công an TP Hồ Chí Minh) phối hợp Công an quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) và Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt giữ đối tượng Tạ Quang Ngọ, 29 tuổi, trú tỉnh Nghệ An; tạm trú tỉnh Bình Dương, đang lẩn trốn tại số 780/28C Bình Giã, phường 11, TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu). Trước đó, hồi 17 giờ 20 phút ngày 10-7, tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Ngọ gặp anh Đinh Hoàng Mỹ, SN 1973, quê tỉnh Phú Yên, hành nghề xe ôm công nghệ. Ngọ giả vờ thuê xe, dùng dao cắt cổ gây thương tích rồi cướp xe bỏ trốn.

Cá độ bóng đá

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp Cục A05 (Bộ Công an), các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Nha Trang đồng loạt kiểm tra 11 địa điểm có biểu hiện hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và số đề tại TP Nha Trang. Qua kiểm tra, phát hiện bắt quả tang tại sáu tụ điểm, khám xét sáu điểm và đưa 31 đối tượng có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc về trụ sở cơ quan làm việc. Cơ quan công an đã tạm giữ hơn 2,6 tỷ đồng, 12.000 USD, 20 cây vàng, 53 điện thoại di động, 10 máy vi tính, bảy máy tính xách tay và nhiều sổ sách, phơi đề...

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40892302-tam-song-bon-thanh-nien-chet-duoi.html