Tắm sông, 4 em nhỏ của 2 gia đình đuối nước tử vong

Sáng ngày 1-9, lực lượng cứu hộ huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi đã vớt được 4 cháu gồm anh em sinh đôi Trần Đức Vĩ, Trần Đức Đại, đều 9 tuổi, học lớp 5 và 2 cháu chị em ruột Trần Thị Thanh Uyên (10 tuổi), Trần Thị Thanh Trúc (5 tuổi), đều ở thôn Vạn Xuân 2, xã Hành Thiện bị chết đuối.

Trước đó, chiều ngày 31-8, nhóm trẻ trên rủ nhau ra sông Vệ, đoạn chảy qua thôn Vạn Xuân 2 để chơi. Trong lúc lội nước không may cả 4 em đã bị đuối nước và tử vong. Sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng người dân tìm kiếm.

Khu vực đoạn sông nơi xảy ra đuối nước

Đến 18h, người nhà tìm kiếm và phát hiện quần áo các em ở bờ sông. Người dân địa phương đưa ghe, xuồng tìm kiếm, và tìm thấy thi thể hai em Trần Đức Vĩ, Trần Đức Đại gần vị trí tắm sông.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động hơn 40 chiến sĩ cùng phương tiện thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm hai trẻ còn lại. Lãnh đạo huyện Nghĩa Hành cũng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm các em bị mất tích.

Đến sáng ngày 1-9, lực lượng cứu hộ đã vớt được xác 2 chị em Trần Thị Thanh Uyên và Trần Thị Thanh Trúc.

Người dân tập trung tìm kiếm thi thể các em

Được biết hoàn cảnh gia đình các cháu khó khăn. Riêng hai anh em sinh đôi Trần Đức Vĩ và Trần Đức Đại nhà có 8 anh em ruột.

Trà Câu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/tham-tam-4-tre-chet-duoi-nuoc-508555/