Tam Nông tổ chức đối thoại với hộ nghèo, cận nghèo

ĐTO - Ngày 23/9, Tổ đối thoại chính sách giảm nghèo - lao động - việc làm huyện Tam Nông phối hợp với UBND xã An Long tổ chức buổi đối thoại chính sách giảm nghèo năm 2020 với hơn 50 hộ nghèo, cận nghèo (HN,CN) trong xã. Ông Phạm Việt Công - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã đến dự.

Hộ nghèo, cận nghèo nêu ý kiến thắc mắc tại buổi đối thoại

Hộ nghèo, cận nghèo nêu ý kiến thắc mắc tại buổi đối thoại

Từ đầu năm 2020 đến nay, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Tam Nông tiếp tục triển khai các chính sách tín dụng cho vay; hỗ trợ phát triển sản xuất; hỗ trợ về nhà ở cho HN,CN trên địa bàn... Tính đến tháng 9/2020, toàn huyện đã xem xét cho 305 lượt HN,CN vay vốn với tổng số tiền hơn 7,8 tỷ đồng; cấp mới hơn 11 ngàn thẻ bảo hiểm y tế cho HN,CN; vận động cất mới 75 căn nhà, sửa chữa mới 10 căn, kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng...

Tại buổi đối thoại, các ý kiến thắc mắc về các chính sách hỗ trợ HN,CN; chế độ hỗ trợ tiền điện, tiền học phí của con, cháu thuộc hộ nghèo đang đi học; chính sách hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất... được Tổ đối thoại chính sách giảm nghèo - lao động - việc làm huyện ghi nhận và trả lời thỏa đáng. Ông Phạm Việt Công đề nghị, thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, chú trọng hỗ trợ vốn vay, giới thiệu việc làm,... giúp HN,CN có điều kiện vươn lên. Các HN,CN quan tâm cho con em tham gia Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, vì đây chính là con đường thoát nghèo một cách bền vững...

P.L-C.C

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/tam-nong-to-chuc-doi-thoai-voi-ho-ngheo-can-ngheo-93394.aspx