Tầm nhìn của tân Thủ tướng Nhật Bản qua chuyến công du Đông Nam Á

Ngày 18/10, tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã khởi hành chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ sau khi đảm nhiệm vị trí này từ 'thủ trưởng cũ' của mình là Shinzo Abe để tới thăm Việt Nam và Indonesia.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm khu di tích nhà sàn Bác Hồ. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm khu di tích nhà sàn Bác Hồ. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tiếp nối "dấu ấn Abe"

Lựa chọn đến Đông Nam Á lần này nhấn mạnh những nỗ lực của Nhật Bản trong việc đối phó với sức ảnh hưởng của Trung Quốc và xây dựng các mối quan hệ kinh tế và quốc phòng mạnh mẽ hơn trong khu vực, phù hợp với tầm nhìn của ông Abe về một “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở” mà ông đã thúc đẩy với Washington.

Phát biểu với các phóng viên trước khi đáp chuyến bay đến Hà Nội, ông Suga nói: “Là một phần trong cộng đồng các nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Nhật Bản có trách nhiệm đóng góp cho khu vực và chắc chắn là tôi sẽ truyền đạt điều này đến tất cả người dân ở trong và ngoài đất nước chúng ta”.

Chuyến công du của ông Suga cũng phản ánh những thực tế của đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngày 3/11 tới, ông Suga không thể tới Washington để đối thoại với đồng minh quan trọng nhất của Nhật Bản sau khi ông lên thay thế ông Abe, người đã từ chức vì lý do sức khỏe.

Ông Suga được kỳ vọng sẽ ký một thỏa thuận chuyển giao trang thiết bị và công nghệ quốc phòng với Việt Nam như một phần trong các nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu trang thiết bị quân sự sản xuất tại Nhật Bản. Đây là một tín hiệu cho thấy ông Suga chắc chắn sẽ tiếp nối những dấu ấn của ông Abe trong lĩnh vực ngoại giao.

Ở trong nước, ông Suga được biết đến nhiều nhất trên cương vị người đứng đằng sau hỗ trợ ông Abe thúc đẩy chương trình nghị sự với tư cách Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản.

Táo bạo thực hiện cải cách

Trong bối cảnh hầu hết các nước trên thế giới, bao gồm cả Nhật Bản, đều đang bận rộn với cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, ông Suga lại tập trung nhiều hơn vào việc mang lại những thành quả.

Cho đến nay, ông Suga đang tìm cách đưa ra một loạt chính sách thân thiện với người tiêu dùng nhằm thể hiện cách làm việc linh hoạt và thiết thực của ông trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức chỉ trong vài tháng nữa.

Ông Suga nói với các phóng viên hôm 16/10 khi tròn một tháng nhậm chức: “Điều luôn ngự trong tâm trí tôi là phải giải quyết nhanh chóng những điều cần hoàn thiện, không chần chừ, và bắt đầu từ bất kể điều gì có thể… và cho người dân nhận thấy được sự thay đổi”.

Ông đã yêu cầu nội các của mình thúc đẩy nhanh chóng việc thông qua một số dự án như là bãi bỏ yêu cầu phải có con dấu “hanko” theo phong cách Nhật Bản, vốn được sử dụng rộng rãi để thay thế chữ khí trong các văn bản hành chính hoặc của Chính phủ.

Ông cũng đang thúc đẩy những nỗ lực trước đó của mình là giảm cước điện thoại di động và đẩy mạnh việc sử dụng máy vi tính và các hình thức quản trị, hoạt động trực tuyến.

Về cách xử lý tình trạng tỉ lệ sinh thấp và dân số ngày càng giảm ở Nhật Bản, ông ủng hộ để bảo hiểm chi trả cho các trường hợp chữa bệnh vô sinh.

Ryosuke Nishida, một nhà xã hội học tại Viện Công nghệ Tokyo, nhận định: “Cho đến nay, Thủ tướng Suga đang tập trung vào các chính sách dễ hiểu và phổ thông với tất cả mọi người, bởi chính quyền của ông có lẽ mong muốn duy trì tỷ lệ ủng hộ cao. Ông ấy đang táo bạo thực hiện hết cải cách này đến cải cách khác và đó là chiến lược để khiến cho chính phủ ông trông có vẻ như đang gặt hái được nhiều thành quả”.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ta-m-nhi-n-cua-tan-thu-tuong-nhat-ban-qua-chuyen-cong-du-dong-nam-a-126632.html