Tâm nguyện người lính già

Dáng người cao lớn, đôi vai rộng và nụ cười nhân hậu, ông Đào Trọng Tài, Bí thư Chi bộ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sao Mai (phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) luôn toát lên vẻ điềm tĩnh, dung dị. Ở tuổi 82, người đảng viên gần 50 năm tuổi Đảng vẫn trăn trở với tâm nguyện làm sao đưa thuốc tốt đến với mọi nhà, để người dân quê hương ông được chữa bệnh với điều kiện tốt nhất.

Đưa thuốc tốt đến mọi người

Ông Tài tâm sự: “Sở dĩ tôi thành lập công ty dược phẩm xuất phát từ việc thấy thị trường thuốc lộn xộn, khó khăn; người dân ốm đau phải chạy đôn chạy đáo mua thuốc với giá cắt cổ; luôn lo lắng không biết có chữa được bệnh không, hay lại phải thuốc giả, thuốc kém chất lượng”.

Công ty cổ phần Sao Mai được ông Tài thành lập năm 2001, khi tuổi đã xế chiều. Suốt thời trai trẻ gắn bó quân ngũ, vượt qua nhiều thử thách khốc liệt ở chiến trường, và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, anh lính trẻ Đào Trọng Tài được kết nạp Đảng ngay giữa rừng Trường Sơn. Sau khi ra quân năm 1974, ông được điều về Bộ Ngoại thương và làm quản lý doanh nghiệp ở nhiều nơi. Năm 1985, ông trở về quê hương Thái Bình làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản cho đến lúc về hưu thì thành lập công ty.

Với khẩu hiệu “Sao Mai - thuốc tốt cho mọi nhà”, Công ty cổ phần Sao Mai theo đuổi chiến lược kinh doanh hiện đại; các dịch vụ từ cửa hàng, nhà kho, quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý nhân công đều đạt chuẩn quốc tế. Mọi sản phẩm dược đều có nguồn gốc rõ ràng, chứng nhận chất lượng, được quản lý bằng mã số, mã vạch, niêm yết giá ở tất cả các cơ sở kinh doanh trong chuỗi dịch vụ. Thuốc của Công ty Sao Mai được người dân tỉnh Thái Bình và khu vực lân cận tin dùng. Doanh thu của công ty không ngừng tăng; năm 2016 đạt gần 300 tỷ đồng. Công ty tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện giúp đỡ bạn bè cựu chiến binh, tặng quà trẻ em khó khăn, ủng hộ bộ đội Trường Sa… Người lao động làm việc tại công ty được bảo đảm đầy đủ chế độ lương, thưởng, đóng bảo hiểm xã hội. Dịp Tết hằng năm, công ty dành khoảng 600 triệu đồng lo Tết cho người lao động. Do công ty đã tạo dựng được uy tín, ngày càng nhiều lao động muốn làm việc lâu dài ở đây. Đến nay, công ty đã thu hút được bốn người có trình độ thạc sĩ và hơn 90 người có trình độ đại học, trong đó có nhiều bác sĩ giỏi.

Vừa qua, công ty đã đầu tư xây dựng một phòng khám bệnh với nhiều máy móc xét nghiệm, chụp chiếu hiện đại, trị giá hơn 30 tỷ đồng. Ông Đào Trọng Tài kể: “Khi biết tôi có ý định đầu tư một khoản tiền lớn mở phòng khám, nhiều người thân, bạn bè ngăn cản, do cuộc sống của người dân ở Thái Bình còn khó khăn, rất khó thu hồi được vốn. Nhiều phòng khám đã mở ra nhưng phải đóng cửa. Nhưng tôi cho rằng, chính vì người dân còn khó khăn nên mới phải làm, lỗ cũng làm. Tôi muốn người dân quê tôi được hưởng những dịch vụ khám, chữa bệnh với máy móc hiện đại ngay tại quê hương, chứ không phải lặn lội đi nơi khác. Với suy nghĩ đó, các dịch vụ khám, chữa bệnh, nhất là các xét nghiệm, chụp chiếu bằng máy móc hiện đại ở phòng khám đều giảm giá cho người nghèo”. Với chi phí rẻ hơn rất nhiều so với phải đi khám ở Hà Nội hoặc các nơi khác, ngày càng có đông người đến phòng khám của ông Tài, trong đó có nhiều nông dân nghèo.

Chỉ mong có thêm thời gian

Chi bộ Công ty Sao Mai được thành lập vào năm 2007, với năm đảng viên; đến nay, có 30 đảng viên chính thức, trong đó, bảy đảng viên đã được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Hai đảng viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Đào Trọng Tài và Phó Tổng Giám đốc Phạm Quốc Hưng đều là cựu chiến binh nhiều năm tuổi Đảng. Ông Tài tâm sự: Tôi thấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hết sức có ý nghĩa. Ở đây, tôi hay nói vơái anh em, học Bác Hồ là phải bằng những việc làm thiết thực. Chẳng hạn như tiết kiệm. Đối với mỗi người cũng như với cả tập thể thì tiết kiệm thời gian là quan trọng, vì thời gian trôi qua không lấy lại được. Nói đi đôi với làm, dù tuổi đã cao, nhưng chưa bao giờ ông đi làm muộn giờ. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, Bí thư chi bộ Đào Trọng Tài thường chia sẻ với các đảng viên, cũng là những người nắm giữ các vị trí chủ chốt trong công ty: “Mình là công ty tư nhân, cho nên càng phải phát huy vai trò của chi bộ, sự gương mẫu của đảng viên. Nếu không ý thức được điều đó, tôi là giám đốc, tôi tự cho mình cái quyền thích gì làm nấy thì không được. Các đồng chí cũng vậy. Có thể trong công ty, các đồng chí là người làm thuê cho tôi, nhưng trong chi bộ, chúng ta là đồng chí, cần phải dân chủ và thẳng thắn, giữ đúng nguyên tắc sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình”.

Chi bộ công ty luôn quan tâm tạo điều kiện cho đảng viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Đại hội chi bộ luôn là ngày hội lớn của công ty, lan tỏa niềm tự hào đến toàn thể người lao động. Vì lẽ đó, nhiều lao động trẻ mong muốn phấn đấu trở thành đảng viên để được đứng trong hàng ngũ những người ưu tú nhất của công ty. Trung bình mỗi năm, Chi bộ công ty kết nạp từ ba đến bốn đảng viên. Nhiều năm liền, Chi bộ công ty được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tặng cờ đơn vị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Cá nhân đồng chí Bí thư chi bộ Đào Trọng Tài là một điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được Tỉnh ủy Thái Bình biểu dương, tặng bằng khen và tham gia giao lưu điển hình tiêu biểu toàn quốc về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Hà Nội.

Ông Tài tâm sự: “Tôi làm việc không phải vì tôi, mà còn vì mọi người, trước hết là mấy trăm con người trong công ty, sau là vì người dân quê hương. Tôi chỉ mong sao mình có thêm thời gian để mở rộng một số phòng khám, để người dân có thể khám, chữa bệnh với chất lượng dịch vụ tốt, máy móc hiện đại ngay tại đây”.

Bài và ảnh: HÀ TÚ VIỆT

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34558302-tam-nguyen-nguoi-linh-gia.html