Tâm nguyện của người thân người đã khuất trong thảm nạn đường sắt 1982

Ngày17.3.1982, chuyến tàu số hiệu 183 gồm 13 toa chạy tuyến Nha Trang - Sài Gòn khi đến khu vực ga Bàu Cá, ấp Hưng Long, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất (nay là xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bị mất thắng và lật khiến gần 200 người chết. Sau 36 năm, thân nhân của hàng trăm nấm mồ không tên nằm lại mảnh đất này vẫn đau đáu một tâm nguyện.

Nguồn Thanh Niên: http://media.thanhnien.vn/phong-su/tam-nguyen-cua-nguoi-than-nguoi-da-khuat-trong-tham-nan-duong-sat-1982-107835.html