Tám người Trung Quốc báo động sớm về virus corona được minh oan

Tòa án tối cao cũng như chuyên gia y tế Trung Quốc đã đồng loạt tán dương một số công dân Vũ Hán từng bị bắt vì hành động lan truyền tin tức về virus nCoV-2019.

Theo Global Times, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Trung Quốc Zeng Guang hôm 29/1 cho biết 8 người từng bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ vì đăng tải thông tin liên quan đến sự lây lan của virus nCoV-2019 xứng đáng được tuyên dương.

"Nhìn lại, chúng ta nên tuyên dương họ. Họ đã rất sáng suốt ngay từ trước khi dịch bệnh bùng phát", ông Zeng nói.

 Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện ở Vũ Hán. Ảnh: AP.

Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện ở Vũ Hán. Ảnh: AP.

Tám người liên quan là các công dân sống tại thành phố Vũ Hán, tâm điểm lây lan của virus nCoV-2019 gây ra triệu chứng viêm phổi cấp. Tám người này bị cảnh sát Vũ Hán bắt giữ hôm 1/1 sau khi đăng tải cái bị nhà chức trách Trung Quốc miêu tả là "tin đồn" về các ca nghi nhiễm viêm đường hô hấp cấp (SARS), dịch bệnh từng gây kinh hoàng tại Trung Quốc năm 2002-2003.

Những người này được trả tự do không lâu sau đó, tuy nhiên tin tức về các vụ bắt giữ đã làm dấy lên phản ứng giận dữ của người dân, khi virus lan rộng khắp các tỉnh tại Trung Quốc.

Nhiều ý kiến chỉ trích việc bắt giữ 8 người này là bằng chứng cho sự bất lực của nhà chức trách trong đối phó với loại virus lân lan nhanh và gây chết người.

Trước đó, Tòa án tối cao Trung Quốc hôm 28/1 cũng ra thông báo minh oan cho hành động lan truyền thông tin về sự bùng phát của virus. Tòa án tối cao Trung Quốc cho rằng hành động của 8 người này đã mang lại lợi ích cho cộng đồng khi khiến người dân nhanh chóng có các biện pháp phòng ngừa, điều cần thiết trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus.

"Thực tế cho thấy, dù bệnh viêm phổi do virus nCoV-2019 gây ra không phải là SARS, thông tin được đăng tải bởi 8 người này không hoàn toàn là bịa đặt", thông báo của Tòa án tối cao Trung Quốc có đoạn.

Đồ họa: Minh Hồng.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tam-nguoi-trung-quoc-bao-dong-som-ve-virus-corona-duoc-minh-oan-post1041681.html