Tạm ngừng tour vượt thác Datanla sau vụ du khách Hàn Quốc tử nạn

Đây là lần thứ 2 xảy ra tai nạn nghiêm trọng khiến du khách tử vong tại thác Datanla nên ngành chức năng phải tạm ngừng tour mạo hiểm vượt thác để thẩm định lại quy trình và mức độ an toàn.

du lịch mạo hiểm tại thác Datanla

Ngày 23/9, Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố du khách Hàn Quốc tử vong khi tham gia trò chơi mạo hiểm đu dây vượt thác, Sở đã yêu cầu Khu du lịch thác Datanla (Phường 3, TP.Đà Lạt) tạm dừng mọi tour du lịch mạo hiểm vượt thác.

Đưa thi thể du khách tủ nạn ra khỏi khu vực thác

Lý do tạm dừng là để cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến du khách tử vong; đồng thời, ngành du lịch sẽ tiến hành kiểm tra, thẩm định lại toàn bộ quy trình và mức độ an toàn của tour du lịch mạo hiểm vượt thác tại địa điểm này.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, chiều hôm qua (ngày 22/9), anh Jang Won Seok (23 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) cùng 10 du khách khác đến từ các nước Bỉ, Anh, Canada và Hàn Quốc đã tham gia tour đu dây, nhảy thác tại Khu du lịch thác Datanla do Công ty TNHH Thử Thách Việt (Viet Challenge) có trụ sở tại TP.Đà Lạt tổ chức.

Nhóm du khách đã vượt qua nhiều tầng thác trong hành trình. Đến khoảng 14 giờ, trong lúc tham gia nhảy thác, các du khách khác đều tiếp nước an toàn, riêng anh Jang Won Seok bị bất tỉnh rồi tử vong.

Sau khi đã hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng đã đưa thi thể du khách Jang Won Seok về TP.HCM ngay trong đêm 22/9.

Trước đó, vào tháng 2/2016, 3 du khách người Anh cũng đã tử vong khi tham gia tour du lịch mạo hiểm tại đây. Sự cố gây chấn động này khiến Sở VH-TT&DL Lâm Đồng phải tạm ngưng loại hình du lịch mạo hiểm một thời gian để tiến hành thẩm định, kiểm tra, sau đó mới cấp phép cho 10 đơn vị khai thác tour du lịch mạo hiểm trên địa bàn toàn tỉnh.

Các công ty trên chỉ được cấp phép khai thác kinh doanh du lịch thể thao mạo hiểm tại 6 địa điểm gồm hồ Tuyền Lâm và thác Datanla (Đà Lạt), Khu du lịch Thung lũng Vàng và thác Đasar (huyện Lạc Dương), Khu du lịch Madagui (huyện Đạ Huoai), sông Đạ Đờn (huyện Lâm Hà).

Các loại hình được cấp phép khai thác là đi bộ băng rừng (trekking), đu dây Zipline, leo vách đá nhân tạo, đu dây vượt thác, chèo thuyền vượt ghềnh thác, chèo thuyền kayzak…

Leo vách đá ven thác

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tam-ngung-tour-vuot-thac-datanla-sau-vu-du-khach-han-quoc-tu-nan-1326880.tpo