Tạm ngừng tour du lịch mạo hiểm ở thác Datanla

Sáng 23.9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã yêu cầu Khu du lịch thác Datanla Đà Lạt tạm dừng mọi tour du lịch mạo hiểm vượt thác ở khu du lịch này sau sự cố 1 du khách Hàn Quốc tử nạn khi tham gia trò chơi mạo hiểm.

Thi thể nạn nhân được đưa lên khỏi khu vực thác nước sâu.

Trước đó, chiều 22.9, tại Khu du lịch thác Datanla Đà Lạt (Lâm Đồng), một vụ tai nạn đã xảy ra khiến anh Jang Won Soek (23 tuổi, người Hàn Quốc) tử vong.

Được biết, tour du lịch mạo hiểm này do một công ty tại TP.Đà Lạt được cấp phép tổ chức, tham gia tour du lịch có 11 du khách nước ngoài, trong đó có anh Jang Won Soek. Lần lượt từng du khách nhảy xuống một thác nước sâu khoảng 10m, 6 du khách đầu tiên nhảy xuống thác tiếp nước đều an toàn.

Đến lượt anh Jang Won Soek, có thể do hồi hộp, lo sợ nên đã để cơ thể tiếp nước sai kỹ thuật, khiến nạn nhân bị ngạt thở, dẫn đến tử vong.

Ngay khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng TP.Đà Lạt đã hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân lên khỏi khu vực thác nước sâu rồi chuyển về nhà xác Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Thác Datanla Đà Lạt hay còn gọi là thác “tử thần”, nơi đây từng xảy ra nhiều vụ du khách tử vong khi tham gia tour du lịch mạo hiểm. Vào tháng 2.2016, tại thác nước trên cũng từng xảy ra vụ tai nạn khiến 3 du khách người Anh tử vong.

Phú Sơn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tam-ngung-tour-du-lich-mao-hiem-o-thac-datanla-632411.ldo