Tâm lý như ông Park

Vốn luôn rất thận trọng nhưng vì sao lần đầu tiên HLV Park đề nghị tổ chức 2 trận giao hữu nội bộ giữa đội tuyển quốc gia và U.22 không chỉ bán vé cho khán giả vào sân mà còn truyền hình trực tiếp cho người xem cả nước? Bởi, ông hiểu sự khao khát của người hâm mộ sau hơn 1 năm đội tuyển không thi đấu, còn các học trò cũng cần phải lấy lại cảm giác, ý thức khoác trên mình chiếc áo 'sao vàng' ra sân (chẳng vậy mà ông còn sử dụng âm thanh cổ vũ của cổ động viên Malaysia trong buổi tập).

Bên cạnh tài năng chuyên môn, yếu tố giúp nhà cầm quân xứ Kim Chi thành công và được yêu quý ở Việt Nam là sự gần gũi và rất tâm lý của người phương Đông. Hiểu sự mong muốn của khán giả TP.HCM và phía Nam vốn chưa một lần được trực tiếp xem ông và các học trò, để đưa đội tuyển đến gần hơn với người hâm mộ cả nước, HLV Park đã ít nhất 2 lần đề nghị VFF tổ chức trận đấu trên sân Thống Nhất (tiếp UAE ở vòng loại World Cup và trận giao hữu “lượt về” với U.22 sắp tới), nhưng đều không được toại nguyện. Hay có những chi tiết rất nhỏ, như dự khán trận chung kết Cúp QG 2020 giữa CLB Hà Nội và Viettel, ngồi trên khán đài sân Hàng Đẫy bên cạnh các VIP của thủ đô, nhưng khi lãnh đạo TP.Hà Nội bày tỏ sự vui mừng với chiến thắng của “đội nhà”, ông Park vẫn không một biểu lộ cảm xúc để giữ sự khách quan của HLV đội tuyển quốc gia. Chỉ sang ngày hôm sau ông mới gửi lẵng hoa chúc mừng CLB Hà Nội của các học trò Quang Hải, Hùng Dũng…

Dương Cầm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202012/tam-ly-nhu-ong-park-3035949/