Tâm lý như giáo viên 'trường người ta', tổ chức cho gần 500 học sinh toàn khối lên chùa cầu may trước kỳ thi THPT Quốc gia

Mới đây, trường THPT Hậu Lộc I (Thanh Hóa) đã tổ chức cho học sinh của mình đi chùa cầu may với mong muốn giải tỏa phần nào áp lực tâm lý cho các em, thế nhưng hình ảnh lưu niệm của tập thể học sinh và giáo viên nhà trường mới chính là tâm điểm gây chú ý, khiến CĐM vô cùng thích thú.

Kỳ thi THPT Quốc gia được đánh giá là một trong những kỳ thi quy mô bậc nhất cả nước, ảnh hưởng rất lớn đến tương lai, nguyện vọng của rất nhiều bạn trẻ. Thế nên trước khi kỳ thi diễn ra, rất nhiều những hình thức cầu may đã được các sĩ tử cũng như các bậc phụ huynh thực hiện nhằm gặt hái được những điểm số tốt nhất. Và hình thức phổ biến nhất của đại đa số người dân Việt Nam đó chính là đi chùa.

Tuy nhiên mới đây, hình ảnh thầy và trò trường THPT Hậu Lộc I (Thanh Hóa) cùng lưu lại hình ảnh kỷ niệm tại ngôi chùa mình đã ghé thăm đã được đăng tải lên một diễn đàn và nhận được rất nhiều sự thích thú từ cư dân mạng. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc dòng caption của người đăng tải với nội dung “Khi cả khối lên chùa cầu may vào cùng 1 ngày” . Hình ảnh kèm với dòng chú thích trên khiến cho nhiều người dùng đặt ra câu hỏi “Đông quá, làm sao Phật độ kịp?”.

Hình ảnh lưu niệm của học sinh trường THPT Hậu Lộc I (Thanh Hóa) cũng như nhà chùa thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Liên hệ với chủ nhân của bức ảnh, bạn Hoàng Văn Ninh, cũng là học sinh có mặt trong đoàn ngày hôm đó chia sẻ: “Chiều ngày 17/6, ban giám hiệu nhà trường có tổ chức cho gần 500 học sinh toàn khối 12 đi cầu nguyện tại chùa Lục Nghĩa Trúc (Thanh Hóa), dẫn đầu đoàn là cô Bùi Thị Thanh, hiệu trưởng nhà trường. Mục đích của chuyến đi nhằm cởi bỏ cho học sinh những áp lực về tâm lý, cũng như có thêm niềm tin hơn trong quá trình diễn ra kỳ thi, qua đó đạt được những kết quả cao nhất”.

Mục đích của việc cùng bái nhằm giải tỏa áp lực cho các bạn học sinh trước kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Nam sinh này cũng nói thêm: “Sau khi học sinh cúng bái xong thì có dùng tiệc liên hoan bánh kẹo do thầy trụ trì chiêu đãi, trước khi ra về thì tập thể cán bộ và học sinh nhà trường có chụp một bức ảnh lưu niệm cùng với nhà chùa. Hình ảnh này là hoàn toàn thật, tuy nhiên đây là một chuyến đi có tổ chức và hoàn toàn không có chuyện các bạn học sinh đi tự phát và vô tình gặp nhau” - Ninh hài hước tâm sự.

Ngoài ra, theo lời kể của Văn Ninh thì sau khi cả đoàn cúng bái xong thì có vô tình bắt gặp một đám mây có hình dạng của như màu sắc rất lạ trên bầu trời, nhiều người trong đoàn tin rằng rất có thể lời cầu nguyện của các bạn học sinh đã được Phật chứng hoặc đây cũng có thể là tin báo rằng trường cũng sẽ có một “thủ khoa” trong kỳ thi sắp tới.

Hình ảnh mà các bạn học sinh ghi lại được, nhiều người tin rằng đây là một điềm báo cho sự may mắn

Được biết, trong quá trình cúng bái cũng như chụp ảnh lưu niệm cùng nhà chùa, những bạn học sinh trong đoàn ai cũng tỏ ra nghiêm túc và tuân thủ những quy định của đoàn, chính vì thế việc tập hợp để chụp một bức ảnh có đủ mặt “toàn khối” như trên là tương đối dễ dàng.

Quá trình thực hiện hình ảnh lưu niệm cũng không gặp phải khó khăn gì do tất cả các bạn học sinh đều có ý thức rất tốt

Cùng chúc cho các sĩ tử của ngôi trường này sẽ đạt được những kết quả thật tốt trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới nhé!

Ảnh: NVCC

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/ca-khoi-to-chuc-len-chua-cau-may-truoc-ky-thi-thpt-quoc-gia-5430693.html