Tâm lý lạc quan, chứng khoán lại tăng mạnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay (24/9), vững chắc trên mốc 1.000 điểm, trong ngày mà hàng rào thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc chính thức có hiệu lực.

Dường như các nhà đầu tư đang trở nên lạc quan hơn bao giờ hết.

Vững chắc trên mốc 1.000 điểm

Mở cửa đầu ngày đã tăng đến gần 5 điểm so với giá tham chiếu, thị trường tiếp tục duy trì tâm lý lạc quan trong suốt phiên. Đặc biệt phiên chiều càng tăng mạnh hơn, theo đó kết thúc phiên chỉ số VN Index đóng cửa tại 1.011,29 điểm, tăng 8,32 điểm, tương đương 0,83%. Tương tự chỉ số HNX Index cũng tăng 0,53 điểm, tương đương 0,46% lên 115,59 điểm; chỉ số UpCom Index tăng 0,18 điểm, tương đương 0,33% và kết phiên ở 53,67 điểm.

Tuy nhiên, thanh khoản có dấu hiệu suy yếu trở lại so với 3 phiên trước đó, khi khối lượng giao dịch trên sàn HOSE chỉ đạt 186,7 triệu cổ phiếu, trong khi 3 phiên gần đây nhất đều duy trì trên mốc 200 triệu cổ phiếu/ phiên. Việc các quỹ ETF hoàn thành đợt điều chỉnh cơ cấu danh mục trong phiên hôm 21/9 vừa rồi cũng ít nhiều ảnh hưởng đến thanh khoản thị trường.

Trong phiên hôm nay, khối ngoại tiếp tục mua ròng gần 54 tỷ đồng trên sàn HOSE. Như vậy, tính từ đầu tháng 9 đến nay, khối ngoại đang mua ròng 38,5 tỷ đồng, tuy nhiên nếu loại trừ phiên bán ròng đến 781,5 tỷ đồng hôm 21/9 do ảnh hưởng từ việc tái cơ cấu của các quỹ ETF, thì giá trị mua ròng lên đến. 820 tỷ đồng. Hôm nay, giá trị mua ròng tập trung ở các mã MSN 42,4 tỷ đồng; HPG 26,6 tỷ, VCB 18,6 tỷ, VRE 16 tỷ, VNM 15 tỷ,…Ngược lại ở chiều bán ròng BID bị bán hơn 27 tỷ, GEX 21,1 tỷ và VJC 12,9 tỷ.

Bất chấp chứng khoán châu Á chịu áp lực trong ngày hàng rào thuế có hiệu lực

Hôm nay cũng là ngày mà hàng rào thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc chính thức có hiệu lực, theo đó Mỹ đã áp thuế 10% lên 200 tỷ hàng nhập khẩu Trung Quốc, với phạm vi áp thuế trải rộng từ thịt đông lạnh cho tới các linh kiện tivi. Trong khi đó, Bắc Kinh cũng đã đáp trả lại bằng hàng rào thuế quan lên 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ, trong đó họ sẽ áp thuế 5% lên 1,600 loại hàng hóa Mỹ, bao gồm cả máy tính và hàng dệt may, và áp thêm thuế 10% lên hơn 3.500 sản phẩm – bao gồm hóa chất, thịt, lúa mì, rượu vang và khí thiên nhiên hóa lỏng.

Động thái trên của Trung Quốc được Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng sẽ dẫn tới thêm một hàng rào thuế quan lên 267 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, cũng như khả năng mức thuế suất 10% lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ được nâng lên 25%. Vào cuối tuần qua, Trung Quốc cũng đã tuyên bố hủy bỏ các cuộc đàm phán với Mỹ và sẽ không còn cử Phó Thủ tướng Lưu Hạc tới Washington vào tuần tới. Ngoài ra, các quan chức Trung Quốc ngày càng tin rằng các cuộc đàm phán quan trọng với Mỹ chỉ có khả năng xảy ra sau các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11/2018.

Phản ứng với sự kiện trên, hôm nay thị trường chứng khoán Hồng Kong đóng cửa giảm mạnh gần 454 điểm, tương đương giảm 1,62%, sau khi có lúc rớt đến 528 điểm trong phiên. Diễn biến tương tự cũng xảy ra với chỉ số chứng khoán Sensex của Ấn Độ khi đang giảm 496 điểm, tương đương 1,35%. Ngược lại, chỉ số Shanghai của sàn Thượng Hải lại đóng cửa tăng 2,5% giữa rủi ro thương mại, Nikkei 225 của Nhật cũng tăng 0,82%.

Chứng khoán Việt Nam lại có một phiên tỏa sáng

Tâm lý nhà đầu tư đang rất tốt

Chứng khoán Việt Nam cũng trở thành một trong những thị trường hiếm hoi tỏa sáng và ngược dòng trong phiên hôm nay. Với những phân tích và dự báo cho rằng Việt Nam có thể được lợi trong cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, không chỉ ở hoạt động xuất khẩu mà còn là hoạt động thu hút dòng vốn nước ngoài, thì chứng khoán Việt tiếp tục bỏ qua diễn biến xung đột thương mại ngày càng leo thang. Thực tế là các nhóm ngành dệt may, bất động sản công nghiệp, thủy sản đã có những phiên tăng ấn tượng gần đây dựa trên các dự báo gần đây.

Ngoài ra, sau khi đã bứt phá thành công mốc kháng cự tâm lý 1.000 điểm, xu thế tăng đang được thiết lập trở lại trong bối cảnh niềm tin và tâm lý lạc quan đang trở lại với thị trường. Với việc đóng cửa trên mốc 1.110 điểm trong phiên giao dịch hôm qua, vùng kháng cự gần nhất của VN Index sẽ nằm tại 1.020 điểm và kế tiếp là 1.050 điểm. Điều quan trọng nhất là thanh khoản cần tiếp tục khởi sắc để thể hiện dòng tiền đang hào hứng tham gia thị trường trở lại.

Cũng cần lưu ý là trong tuần này sẽ diễn ra cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC), mà dự kiến sẽ có thêm một lần tăng lãi suất nữa trong năm nay. Tuy nhiên, thị trường cũng đã dự báo trước khả năng trên nên kỳ vọng sẽ không ảnh hưởng quá mạnh lên các thị trường tài chính.

Có vẻ như các nhà đầu tư đang ở trạng thái tốt hơn bao giờ hết, khi không chỉ bỏ qua các căng thẳng thương mại mà còn trở nên quen thuộc với lộ trình tăng lãi suất của Mỹ. Trong phiên giao dịch vào cuối tuần qua, chứng khoán Mỹ cũng đã lập kỷ lục mới, với chỉ số Nasdaq leo lên mức cao mới nhất kể từ phiên 26/1 đến nay.

MẪN NHI

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/tam-l%C3%BD-l%E1%BA%A1c-quan-ch%C3%BAng-kho%C3%A1n-l%E1%BA%A1i-tang-m%E1%BA%A1nh-13312.html