Tấm lòng với trẻ em vùng cao

Đã hơn 10 ngày sau 'Đêm hội trăng rằm' do Trung tâm Phát thanh-Truyền hình quân đội phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Yên Bái và chính quyền địa phương huyện Mù Căng Chải tổ chức, vậy mà các bạn nhỏ của Trường PTDT bán trú-tiểu học-THCS Chế Cu Nha (xã Chế Cu Nha) vẫn rất vui mỗi khi nhắc đến sự kiện này. Các em bảo nhau: Bao giờ lại được các cô chú bộ đội tổ chức Trung thu nữa nhỉ? Được ăn bánh Trung thu thật ngon, xem múa lân và trò chơi vui thật là vui…

Em Khang Thị Dông, học sinh lớp 6A của trường phấn khởi khoe: "Đã lâu chúng em mới được các cô các chú tổ chức vui Tết Trung thu thật vui và ý nghĩa. Nhiều tiết mục lần đầu chúng em được xem như xiếc và ảo thuật, lại được ăn nhiều loại bánh rất ngon".

Cô Lưu Thị Thủy, giáo viên nhà trường chia sẻ: “Chương trình đã mang lại cho các em nhỏ nhiều niềm vui, tiếp thêm cho các em động lực vào năm học mới, giúp các em thêm mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp với mọi người”.

 Cán bộ Trung tâm Phát thanh-Truyền hình quân đội trao học bổng “Nâng bước em đến trường” tặng 5 em học sinh Trường PTDT bán trú-tiểu học-THCS Chế Cu Nha.

Cán bộ Trung tâm Phát thanh-Truyền hình quân đội trao học bổng “Nâng bước em đến trường” tặng 5 em học sinh Trường PTDT bán trú-tiểu học-THCS Chế Cu Nha.

Dịp Trung thu năm nay cũng là bước vào năm học mới, các em học sinh và thầy cô giáo của trường nhận được nhiều phần quà có giá trị từ các nhà tài trợ, gồm: 4.300 tập vở, 2.000 hộp bút màu và các dụng cụ học tập, 2.300 chiếc bánh Trung thu do chính tay các đầu bếp Tập đoàn Mường Thanh sản xuất, không chứa chất bảo quản; quà của các nhà tài trợ như Tập đoàn Alphanam, Viện Khoa học Công nghệ Quân sự... Cùng với các hoạt động vui Tết Trung thu, Ban tổ chức chương trình "Đêm hội Trăng rằm" đã trao học bổng “Nâng bước em tới trường” tặng 5 em học sinh (500 nghìn đồng/suất/tháng cho đến khi các em 18 tuổi); khánh thành và đưa vào sử dụng hệ thống lọc nước tại một số điểm trường trên địa bàn huyện Mù Cang Chải….

Theo ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải, đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc dành cho các em thiếu nhi vùng cao nói chung, các em thiếu nhi huyện Mù Cang Chải nói riêng. Chương trình là món ăn tinh thần động viên các cháu khắc phục khó khăn, nỗ lực trong học tập. Chúng tôi rất mong sẽ có nhiều chương trình như thế.

Niềm vui của các em học sinh huyện Mù Cang Chải trong dịp Trung thu năm nay cũng sẽ là động lực để những người làm báo-chiến sĩ tiếp tục vận động các đơn vị, doanh nghiệp chung sức tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động ý nghĩa, mang nhiều niềm vui hơn đến với các em học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Bài và ảnh: HÙNG LAN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/tam-long-voi-tre-em-vung-cao-591788