Tấm lòng của cán bộ Công đoàn giữa đại dịch Covid-19

Người xưa dạy: hoạn nạn mới biết chân tình. Thật vậy, giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tinh thần “mình vì mọi người”, chia sẻ khó khăn với nhau được thể hiện rõ nét hơn trong từng nhà máy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trên từng tuyến đường, khu phố. Gần đây, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chiếc khẩu trang vải được gửi tặng đến lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, công nhân lao động và người dân. Những chiếc khẩu trang nghĩa tình này do các công đoàn (CĐ) cơ sở, cán bộ CĐ, CĐ viên và người lao động (NLĐ) đã tận dụng giờ nghỉ trưa, ngày nghỉ để tổ chức cắt, may. Có người cho rằng, một chiếc khẩu trang có đáng giá là bao, chỉ vài ngàn đồng là mua được. Tuy nhiên ở đây, mỗi chiếc khẩu trang chính là tấm lòng, là sự sẻ chia, tinh thần đoàn kết, gắn bó, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Bà Huỳnh Thị Thu Thủy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Cao Lãnh đến thăm, tặng khẩu trang cho người lao động

Bà Huỳnh Thị Thu Thủy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Cao Lãnh đến thăm, tặng khẩu trang cho người lao động

Dịch bệnh không chừa một ai nhưng nếu chúng ta cùng nhau thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa thì dịch bệnh nào cũng có thể chiến thắng. Các cấp CĐ trong tỉnh nói chung và lực lượng cán bộ CĐ nói riêng thể hiện rõ quyết tâm tham gia phòng, chống dịch bệnh và đồng hành với CĐ viên, doanh nghiệp. Cán bộ CĐ đã trực tiếp đến doanh nghiệp chia sẻ khó khăn, tìm nguồn khẩu trang hỗ trợ cho doanh nghiệp giữa lúc thiếu hụt khẩu trang; kịp thời giúp doanh nghiệp ổn định tình hình tư tưởng công nhân để an tâm làm việc. Cán bộ CĐ còn đến các khu nhà trọ công nhân để tuyên truyền, giải thích cho NLĐ, chủ nhà trọ hiểu về công tác phòng, chống dịch bệnh của Đảng, Nhà nước; vận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê trọ cho công nhân lao động; trực tiếp tham gia phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn và tặng nhiều suất gạo cho NLĐ.

Cán bộ CĐ trực tiếp đến chia sẻ khó khăn, động viên và tặng quà cho cán bộ, nhân viên ngành y tế - đây là những đoàn viên CĐ ngày đêm phải đối mặt với khó khăn, nguy hiểm trong trận chiến với dịch Covid-19. Những phần quà cũng được cán bộ CĐ kịp thời trao đến một số giáo viên ở các trường ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Thông qua các hoạt động đó, chúng ta thấy rõ hơn sự đồng cảm, chia sẻ của tổ chức CĐ với CĐ viên và NLĐ. Nhiều công nhân lao động phấn khởi khi nhận được những chiếc khẩu trang và không giấu được sự xúc động khi nhận trên tay những phần quà thấm đượm nghĩa tình. Nhiều chủ doanh nghiệp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đồng tình ủng hộ về vật chất cho tổ chức CĐ để hỗ trợ, giúp đỡ CĐ viên, NLĐ gặp khó khăn vì dịch Covid-19.

Thực tế cho thấy, mỗi suy nghĩ, hành động của cán bộ CĐ đều phải xuất phát từ đòi hỏi bức thiết của CĐ viên và NLĐ. Mỗi việc làm của tổ chức CĐ đều vì lợi ích của đoàn viên CĐ và NLĐ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Gần đây, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận, biểu dương những việc làm trong thời gian qua của tổ chức CĐ trong việc góp phần tham gia cùng lực lượng chức năng của tỉnh nhà phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, tổ chức CĐ kịp thời đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những vất vả, khó khăn của cán bộ, nhân viên ngành y tế, nhất là đội ngũ y, bác sĩ trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Thời gian tới, đòi hỏi mỗi cán bộ CĐ, CĐ viên và NLĐ tiếp tục cùng nhau chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

LƯU HÙNG

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/tam-long-cua-can-bo-cong-doan-giua-dai-dich-covid-19-90624.aspx