Tấm khiên giúp Gepard 3.9 chặn mọi tên lửa tấn công

Một khi được trang bị hệ thống Pantsyr-M, những chiến hạm như tàu Gepard 3.9 hay Karakurt đều sở hữu năng lực đánh chặn cực mạnh.

Tuyên bố trên được thông tấn Nga đưa ra khi tàu tên lửa cỡ nhỏ đầu tiên Project 22800 lớp Karakurt được trang bị hệ thống Pantsyr-M bước vào thử nghiệm nhà nước. "Hôm 30/6, tàu tên lửa nhỏ Odintsovo là tàu hộ tống đầu tiên được trang bị hệ thống Pantsyr-M đã chính thức bước vào các thử nghiệm nhà nước tại Biển Baltic", Tư lệnh hải quân Nga Nikolai Yevmenov cho biết.

Hạm đội Baltic của Nga sẽ sớm nhận được một loạt sáu tàu tên lửa nhỏ Project 22800 được đóng tại Nhà máy đóng tàu Pella. Bốn người trong số đó sẽ được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Pantsyr-M, chỉ huy hải quân Nga cho biết thêm.

Theo nguồn tin này, Pantsyr-M hoàn toàn thích hợp để trang bị cho những chiến hạm cỡ nhỏ như Karakurt, Gepard hoặc những tàu cỡ nhỏ khác. Pantsyr-M là biến thể hải quân của hệ thống pháo - tên lửa Pantsyr-S trên đất liền.

Vũ khí này được thiết kế để phá hủy tên lửa hành trình, các phương tiện bay không người lái, máy bay, các mục tiêu mặt đất trong bán kính 20km và độ cao 15km. Vận tốc bay của đạn tên lửa trên hệ thống Pantsyr-M lên tới 1.300 mét/giây.

Ưu điểm của hệ thống phòng không Pantsyr là nó kết hợp giữa hai loại vũ khí pháo và tên lửa, tạo ra khả năng chiến đấu tuyệt vời khi đối đầu với các mục tiêu trên không. Pantsyr-M có thể phá hủy một tên lửa đang bay ở quĩ đạo quán tính bằng một loạt bắn tốc độ rất cao, ngay cả khi mục tiêu đang ở điểm xa nhất trong phạm vi tấn công của nó.

Pantsyr-M là một hệ thống vũ khí mạnh mẽ hơn so với Palash - hệ thống đang được trang bị trên các tàu hộ tống lớp Gepard 3.9. Trong hệ thống phòng thủ kết hợp giữa Pantsyr-M và Palash, Pantsyr-M sẽ là hệ thống đầu tiên tham gia tấn công mục tiêu máy bay và tên lửa, tạo nên lớp phòng thủ tầng 1 và Palash đảm nhận phòng thủ trong phạm vi nhỏ hơn.

Tầm bắn của đạn tên lửa trên hệ thống Pantsyr-M lên tới 20km, còn với tên lửa Sosna-R của Palash là từu 6 - 8 km. Các khẩu pháo phòng không ở cả hai hệ thống đều tương tự nhau - trang bị 6 nòng cỡ 30mm giống như trên hệ thống Kashtan/Kortik.

Với năng lực của Pantsyr-M, giới quân sự Nga tin rằng vũ khí này sẽ mang đến sức mạnh đánh chặn cực mạnh cho Gepard 3.9 hay bất kỳ chiến hạm cỡ nhỏ nào một khi chúng được tích hợp. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/tam-khien-giup-gepard-39-chan-moi-ten-lua-tan-cong-3410046/