Tạm hoãn phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Tài

Trong phiên xét xử sáng 17/3, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đã mất bình tĩnh, làm ồn và bị áp giải ra khỏi phòng xét xử. Phiên tòa phải tạm dừng làm việc do bị cáo Dương Thị Bạch Diệp liên tục tỏ ra mất bình tĩnh, cán bộ y tế cho rằng bị cáo Diệp cần thời gian nghỉ ngơi.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Sáng 17/3, phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp cùng 8 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” tiếp tục với phần xét hỏi.

Các bị cáo hầu tòa do liên quan đến sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3, TP HCM), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 186 tỉ đồng.

Clip bị cáo Dương Thị Bạch Diệp gào thét, bị áp giải ra ngoài.

Khi chủ tọa phiên tòa công bố các bút lục, tài liệu liên quan trong vụ án, nhất là các tài liệu liên quan đến tài sản số 57 Cao Thắng, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp bất ngờ đứng dậy gào thét là bị oan, bị lừa đảo. HĐXX đã yêu cầu bị cáo giữ bình tĩnh và ngồi xuống nhưng bị cáo Diệp vẫn gào thét.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp gào thét, bị áp giải ra ngoài.

HĐXX phải nhờ lực lượng Công an áp giải bị cáo Diệp ra khỏi phòng xét xử. Sau khi bị áp giải ra ngoài, bị cáo Diệp vẫn tiếp tục lớn tiếng. Trước tình huống trên, HĐXX đã phải tạm ngưng phiên xét xử đến ngày 22/3./.

Nguyễn Huỳnh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/ky-an/tam-hoan-phien-toa-xet-xu-cuu-pho-chu-tich-tp-hcm-nguyen-thanh-tai-102830.html