Tạm hoãn Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế để tập trung khắc phục hỗ trợ bão lụt

Trước tình hình bão, lũ đang diễn biến phức tạp, gây ra nhiều hậu quả nặng nề về người và tài sản, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định tạm hoãn Đại hội Đảng bộ XVI để tập trung ứng phó với bão lũ.

Ngày 13/10, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ra thông báo số 653-TB/TU về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2015 để tập trung khắc phục hậu quả nặng nề của bão, lũ.

Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế phối hợp với Bộ Quốc phòng vào hiện trường sạt lỡ ở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân) ứng cứu những người gặp nạn.

Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế phối hợp với Bộ Quốc phòng vào hiện trường sạt lỡ ở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân) ứng cứu những người gặp nạn.

Theo đó, lũ lụt trong những ngày qua đã gây nhiều tổn thất nặng nề về tính mạng và tài sản. Theo dự báo trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thiên tai còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường.

Để tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt và chủ động ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thống nhất tạm hoãn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ quyết định thời gian tổ chức Đại hội khi có sự đồng ý của Bộ Chính trị.

Được biết, trong chiều nay lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Quân khu 4 – Bộ Quốc phòng đang tích cực tiến vào hiện trường sạt lở ở khu vực thủy điện Rào Trăng (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) để hổ trợ, ứng cứu những người đang mắc kẹt do sạt lỡ đất vùi lấp.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tam-hoan-dai-hoi-dang-bo-tinh-thua-thien-hue-de-tap-trung-khac-phuc-ho-tro-bao-lut-d162355.html