'Tấm HCV ở bộ môn Xe đạp đã nằm trong tính toán từ trước của Đoàn Thể thao Việt Nam'

Theo Phó đoàn Hoàng Quốc Vinh, tấm HCV ở bộ môn Xe đạp đã nằm trong tính toán từ trước của Đoàn Thể thao Việt Nam.

VĐV Đinh Thị Như Quỳnh đã trở thành VĐV "mở hàng" cho Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games khi mang về tấm HCV đầu tiên ở nội dung xe đạp băng đồng cá nhân nữ. Đánh giá về thành tích này, Phó đoàn Thể thao Việt Nam, ông Hoàng Quốc Vinh gửi lời cám ơn tới phóng viên, khán giả và người hâm mộ đã ở bên chia sẻ, động viên và chung vui với các VĐV. Ông Vinh khẳng định, đây là thành tích và là tấm HCV vô cùng quý giá và rất tuyệt vời.

Ảnh: Xuân Thành

Ảnh: Xuân Thành

"Chúng ta có khả năng tranh chấp HCV ở nội dung này. BHL đã phân tích và báo cáo với chúng tôi. Đây là phần thi hết sức gay cấn, quyết liệt, căng thẳng và nhiều cảm xúc. Ở thời điểm ban đầu, VĐV Thái Lan đã giành được lợi thế vượt lên dẫn đầu, VĐV Philippines thì bám đuổi. Và sau khi VĐV Thái Lan mất sức, VĐV chủ nhà đã tận dụng vượt lên đoạn cuối. Thế nhưng, 2 VĐV Việt Nam đã bứt phá về về đích, giành chiến thắng tuyệt vời và các VĐV đã nỗ lực hết mình như vậy. Xin chúc mừng xe đạp Việt Nam nói riêng và chúc mừng tấm HCV đầu tiên của Đoàn. Chiếc HCV đầu tiên này khích lệ, là điều may mắn, tăng thêm phần tự tin cho tất các các VĐV Đoàn Thể thao Việt Nam"- ông Hoàng Quốc Vinh nói.

Bên cạnh đó, Phó đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 30 cũng khẳng định, thành tích VĐV Đinh Thị Như Quỳnh giành được nằm trong dự báo của BHL.

Nói về việc Wushu hụt tấm HCV ở nội dung chung kết sáng nay, ông Hoàng Quốc Vinh cho biết, trước thềm vòng chung kết, mọi người đều hy vọng vào hai VĐV Trần Thị Khánh Ly và Trần Thị Minh Huyền với những thành tích HCB và HCĐ ở giải châu Á. Nhưng đến kỳ SEA Games này, những phần có độ khó thì các vận động viên Phillippines đều thi đấu ổn định, không mắc lỗi, thần thái biểu diễn tốt nên các VĐV Việt Nam đã thua sát nút.

"VĐV Brunei cũng phát huy rất tốt. Họ giành tấm HCB. Rất tiếc cho trường hợp của VĐV Huyền mắc chút về lỗi độ khó, chưa giữ được thăng bằng nên bị trừ 0,7 điểm và giành tấm HCĐ. Mặc dù vậy, đây là tấm HCĐ quý giá. Chiều nay chúng ta còn nội dung thi đấu đối kháng, tán thủ"- ông Vinh nói.

Đăng Huy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tam-hcv-o-bo-mon-xe-dap-da-nam-trong-tinh-toan-tu-truoc-cua-doan-the-thao-viet-nam-20191201114608101.htm