Tắm gội đúng cách trong mùa đông

Vào mùa đông, nhiệt độ giảm mạnh khiến việc tắm, gội trở nên khó khăn ngay cả người có thói quen tắm hàng ngày thì cũng cần một số lưu ý khi tắm trong mùa đông giá lạnh.

Mùa đông lạnh lẽo, hanh khô nên tắm bao nhiêu lần là vừa sạch vừa tốt cho da?

Theo lời khuyên của các chuyên gia y tế, vào mùa đông, nếu trời lạnh dưới 10 độ C, chúng ta có thể tắm với tần suất khoảng 2-3 ngày/lần. Tuy nhiên, hàng ngày bạn cần lưu ý vệ sinh “vùng kín” cũng như khu vực nách, kẽ chân vì đây đều là những vị trí chứa nhiều vi khuẩn nhất.

Việc tắm gội luôn quan trọng với mỗi người - Ảnh Internet

Việc tắm gội luôn quan trọng với mỗi người - Ảnh Internet

Thời gian tắm trong mùa đông theo các bác sĩ chỉ nên kéo dài trong vòng 5-7 phút nếu sử dụng vòi hoa sen, còn nếu dùng bồn tắm thì thời gian có thể lâu hơn, vào khoảng 20 phút.

Với người chọn cách tắm nước lạnh

Nghe có vẻ ngạc nhiên nhưng tắm nước lạnh thực ra cũng có lợi cho sức khỏe, tăng khả năng đề kháng, chịu đựng, tuy nhiên việc gội đầu bằng nước lạnh lại không hề tốt chút nào. Nó ảnh hưởng đến não bộ và các dây thần kinh trung ương đi qua da đầu. Vì vậy dù có tắm bằng nước lạnh thì bạn vẫn nên gội đầu bằng nước ấm.

Tắm nước lạnh vào mùa đông bạn nên dùng một chiếc khăn tắm nhúng nước rồi lau chậm, lên khắp cơ thể, điều này tạo sự thích nghi dần với cái lạnh. Cần tắm nhanh, càng nhanh càng tốt, chính vì vậy mà sau khi làm ướt cơ thể, dội tắm qua bụi bẩn, hãy lập tức thoa xà bông hay sữa tắm để kỳ cọ làm sạch rồi dội nước thật nhanh.

Nếu lúc đã tắm xong và mặc đồ ấm rồi mà vẫn cảm thấy lạnh run người, nên dùng một cốc trà gừng nóng để uống, sau vài phút thân nhiệt sẽ trở lại bình thường.

Với người trung thành với tắm nước nóng

Vào mùa đông ở miền Trung và miền Bắc nước ta, rất nhiều người buộc phải tắm nước nóng để giữ ấm cho cơ thể - Ảnh Internet

Phòng tắm phải được che chắn kín gió, nên làm giảm nhiệt độ phòng tắm bằng cách xả nước nóng ra trước 2-3 phút. Tuyệt đối không mở cửa sổ, cửa chớp quá rộng để cho gió lạnh lùa vào, bởi khi hơi nóng kết hợp với gió lạnh thổi rất dễ gây trúng gió, nhất là sức khỏe của người đang tắm lúc đó không tốt.

Khi tắm thì nước tắm cũng không nên quá nóng, bởi vì sau khi tắm tuy có cảm giác rất dễ chịu, song nước nóng sẽ khiến da khô và ngứa. Để cải tạo làn da mùa đông, có thể tắm bằng các loại sữa tắm có chất dưỡng ẩm, nước có tinh dầu sả hoặc đơn giản là chanh quả cắt lát, hoặc vỏ cam chà sát lên da cũng làm cho da thêm mềm mại.

Nên dùng các loại đèn sưởi, quạt sưởi, giúp sưởi ấm ngay tức thì. Với nhà có con nhỏ và chịu lạnh kém, có thể bật đèn sưởi và quạt sưởi trong phòng tắm để ủ ấm ngay sau khi tắm, tránh bị lạnh đột ngột.

Lưu ý không tắm sau khi ăn no, sau khi uống rượu bia và nhất là tắm vào ban đêm. Ngoài ra, khi đang bị cảm phong hàn, cơ thể không khỏe mạnh cũng tuyệt đối không nên tắm.

S.Công (T/H theo ĐS&PL và An Ninh Thủ Đô)

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/tam-goi-dung-cach-trong-mua-dong-d112726.html