Tạm giữ xe biển số Lào chở quá số người quy định

Lực lượng CSGT trạm cửa ô Hòa Nhơn (Đà Nẵng) đã phát hiện và tạm giữ xe khách mang BKS Lào chở quá số người quy định, hết hạn kiểm định từ tháng 10/2018, không có giấy phép liên vận, không hợp đồng vận chuyển, không có bảng dịch…

Ngày 11/2, trong quá trình tuần tra kiểm sát tại thuộc Km29 đường tránh phía Nam hầm đường bộ Hải Vân (đoạn qua địa phận thôn Hòa Khương, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), lực lượng CSGT trạm cửa ô Hòa Nhơn (Đà Nẵng) phát hiện xe khách giường nằm mang biển BKS Lào 2048 đang chạy theo hướng Bắc – Nam có dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng xe.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện chở quá số người quy định, cụ thể 53/45 khách. Ngoài ra, xe này cũng đã hết hạn kiểm định từ tháng 10/2018, không có giấy phép liên vận, không hợp đồng vận chuyển, không có bảng dịch.

 Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra xe khách BKS Lào chở số người vượt quá quy định (ảnh: A.T)

Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra xe khách BKS Lào chở số người vượt quá quy định (ảnh: A.T)

Phương tiện này do tài xế Trần Văn Thư (SN 1981, quê huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển. Còn chủ xe là doanh nghiệp của Lào, nhận hợp đồng chở công nhân ở huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An) vào Bình Dương với giá 1,6 triệu đồng/người (bao ăn 2 bữa).

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện. Hành khách trên xe được di chuyển qua phương tiện khác để tiếp tục hành trình, chi phí do nhà xe chi trả.

Mộc Lan

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/tam-giu-xe-bien-so-lao-cho-qua-so-nguoi-quy-dinh-65164.html