Tạm giữ trên 50.000 lít xăng không rõ nguồn gốc trên vùng biển Đông Bắc

Lực lượng Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc- Hải đội 1 thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan vừa phát hiện thu giữ trên 50.000 lít xăng không rõ nguồn gốc do tàu vận chuyển trên vùng biển Đông Bắc.

Thực hiện Kế hoạch tuần tra kiểm soát trên biển của Hải đội 1, khoảng 19h 50 ngày 10- 9, tại vùng biển Đông Bắc, Hải đội 1 đã phát hiện tàu vỏ sắt nghi vấn không ghi biển số đăng ký, có số kiểm soát VR 72009741 được đúc bằng sắt nên đã tiến hành kiểm tra. Lái tàu Nguyễn Tài Tân, trú tại huyện Kiến Thủy, Hải Phòng cùng 4 người khác có mặt trên tàu.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa vi phạm

Theo khai báo của ông Nguyễn Tài Tân, trên tàu đang vận chuyển khoảng 30m3 xăng (tương đương 30.000 lít). Tuy nhiên, qua kiểm tra sơ bộ ban đầu tại hầm hàng, lực lượng công tác xác định lượng hàng đang vận chuyển trên tàu khoảng 50m3 xăng (tương đương 50.000 lít).

Tại đây ông Nguyễn Tài Tân và những người có mặt trên tàu không xuất trình được bất kỳ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số xăng trên cùng giấy tờ chứng minh nhân thân và đăng ký về phương tiện.

Tổ công tác thuộc Hải đội 1 đã yêu cầu thuyền trưởng tạm dừng hành trình, đưa tàu về khu vực cầu tàu Hải đội 1 để xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đ.T

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/tam-giu-tren-50000-lit-xang-khong-ro-nguon-goc-tren-vung-bien-dong-bac/781599.antd