Tạm giữ thanh niên dùng facebook rao bán chim hoang dã

Cơ quan kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý đối tượng buôn bán chim hoang dã. Đặc biệt, đối tượng này chuyên sử dụng mạng xã hội rao bán, 'bỏ mối' các loại chim hoang dã này.

Số chim hoang dã bị Kiểm lâm Quảng Ninh bắt quả tang khi đi rao bán của Bùi Đức Thiện. Ảnh: KLQN

Theo đó, Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ninh ngày 9.10 cho biết, các đơn vị của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt quả tang, thu giữ hiện vật và xử lý đối với Bùi Đức Thiện (SN 1994, trú tại thôn Giếng Sen, xã Tiền An, TX. Quảng Yên) đang vận chuyển trái phép chim hoang dã tại khu vực ngã ba xã Sông Khoai vào trưa ngày 8.10.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang trên xe máy của Thiện chở 64 cá thể chim vạc (trong đó có 4 con còn sống, còn lại đông lạnh), tổng trọng lượng 21,5kg. Cơ quan kiểm lâm còn điều tra, làm rõ hành vi của Thiện trong việc trao đổi, mua bán chim hoang dã thời gian qua. Theo đó, đối tượng đã công khai rao bán, "bỏ mối" chim hoang dã trên trang Facebook cá nhân.

Trước hành vi xâm hại đàn chim hoang dã di cư, tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản chỉ đạo các địa phương và cơ quan chức năng có các biện pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt, trong đó có hành vi sử dụng lưới bắt chim.

Cũng theo Chi cục Kiểm lâm, chỉ trong tháng 9 đến nay, cơ quan chức năng đã thu giữ và xử lý hơn 65.000m lưới bẫy chim, hàng chục loa đài phát tín hiệu lừa chim và phá hủy nhiều lều tạm phục vụ việc bẫy, bắt chim di cư của người dân vi phạm.

T.N.D

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tam-giu-thanh-nien-dung-facebook-rao-ban-chim-hoang-da-635088.ldo