Tạm giữ thanh niên đánh chết bạn nhậu rồi bỏ trốn

Thanh niên đánh chết đồng hương trong cuộc nhậu rồi bắt xe bỏ trốn về quê thì bị công an bắt giữ.

Khoảng 16h ngày 15/12, 5 người từ Bến Tre lên Lâm Đồng hái cà phê thuê, ngồi nhậu tại chòi cà phê ở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà. Đến 19h cùng ngày, nhóm nhậu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Sau đó, Nguyễn Hoàng Linh (25 tuổi, quê Bến Tre) dùng cây gỗ đánh vào đầu anh Hà Văn Phúc khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não.

Nạn nhân được đưa đến Trung tâm y tế huyện Lâm Hà cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Linh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Lộc.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lâm Hà phối hợp với Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) bắt giữ Linh khi đang trên xe đò về quê. Tại công an, Linh thừa nhận hành vi phạm tội.

Lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Linh để điều tra về hành vi Giết người.

Hiện, Công an huyện Lâm Hà đang triệu tập một số người liên quan lấy lời khai, điều tra vụ án.

Xã Tân Hòa, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Google Maps.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tam-giu-thanh-nien-danh-chet-ban-nhau-roi-bo-tron-post900951.html