Tạm giữ thanh niên bỏ kinh doanh cá cảnh, chuyển sang buôn bán cần sa

Cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự một nam thanh niên bỏ nghề kinh doanh cá cảnh chuyển sang buôn bán cần sa trên phố Tây An Thượng.

Đối tượng Vũ Quý Lộc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Vietnamnet

Đối tượng Vũ Quý Lộc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Vietnamnet

Theo báo Thanh Niên, sáng 27/8, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Vũ Quý Lộc (SN 1995, ngụ TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, từ tháng 5, Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng triển khai các lực lượng nghiệp vụ cùng công an địa phương tổng tấn công tội phạm, nhất là tội phạm ma túy ở các tụ điểm ăn chơi như vũ trường, bar, pub, karaoke…

Không chỉ các tụ điểm trung tâm thành phố, tại khu phố Tây ở phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn), nơi tập trung rất nhiều người nước ngoài sinh sống cũng như du khách quốc tế lưu trú, lực lượng công an cũng thường xuyên kiểm tra, triệt xóa các tụ điểm mua bán và có người nước ngoài sử dụng trái phép ma túy.

Thông tin về sự việc, báo Vietnamnet cho hay, sau thời gian theo dõi, vào khoảng 21h45 ngày 25/8, cảnh sát bắt giữ Vũ Quý Lộc khi đang đứng trên đường Ngô Thì Sĩ (phường Mỹ An) giao hàng cho dân chơi.

Tang vật thu giữ gồm 4 gói nylon chứa cần sa và điện thoại. Tiếp tục khám xét nhà Lộc ở TP.Hội An, công an thu giữ thêm 45 gói cần sa.

Qua đấu tranh, Lộc khai trước đây kinh doanh cá cảnh. Sau một thời gian, thấy nghề này không khả quan, khó làm giàu nên dừng chuyển sang môi giới bất động sản.

Vào nghề mới được thời gian ngắn thì thấy bất động sản khu vực Đà Nẵng và Quảng Nam “đóng băng” nên Lộc rút lui. Lộc quyết định chuyển sang bán cần sa. Sau đó, Lộc mua “hàng” của một đối tượng lạ mặt mang về bán lẻ kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/tam-giu-thanh-nien-bo-kinh-doanh-ca-canh-chuyen-sang-buon-ban-can-sa-a290452.html