Tạm giữ tàu vận chuyển nửa triệu lít dầu không rõ nguồn gốc

oàn Trinh sát số 2 vừa tạm giữ Tàu vận tải Thanh Châu 68, số hiệu BV2269 vận chuyển 500.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên bùng biển Vũng Tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác kiểm tra hàng hóa trong các hầm hàng trên tàu. Ảnh: Canhsatbien.vn

Theo thông tin từ Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, sau một khoảng thời gian theo dõi và mật phục, vào hồi 23h30 ngày 4/10, tại khu vực biển cách mũi Nghinh Phong (Vũng Tàu) khoảng 9 hải lý về phía Nam Đông Nam, Tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đã phát hiện tàu vận tải Thanh Châu 68, số hiệu BV2269 có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đã phát lệnh dừng máy để kiểm tra.

Qua kiểm tra trên tàu có 9 thuyền viên, do ông Ngô Văn Đại (sinh năm 1984, thường trú tại xã Hòa Long, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) làm thuyền trưởng, trên tàu đang vận chuyển khoảng 500.000 lít dầu DO. Thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Tổ công tác của Đoàn trinh sát số 2 đã lập biên bản vi phạm của tàu và phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

P.V

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tam-giu-tau-van-chuyen-nua-trieu-lit-dau-khong-ro-nguon-goc-post68951.html