Tạm giữ tàu chở nửa triệu lít dầu không giấy tờ trên biển Vũng Tàu

Tàu vận tải Thanh Châu 68, số hiệu BV2269 đang đi trên khu vực biển cách mũi Nghinh Phong (Vũng Tàu) 7 hải lý về phía Đông Nam thì nhận được hiệu lệnh tạm dừng do có dấu hiệu nghi vấn.

Ngày 5-10, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, vào23h30 đêm qua, 4/10, tại khu vực biển cách mũi Nghinh Phong (Vũng Tàu) khoảng 7 hải lý về phía Đông Nam, tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phát hiện tàu vận tải Thanh Châu 68, số hiệu BV2269 có dấu hiệu nghi vấn.

Tàu Thanh Châu 68

Tàu Thanh Châu 68

Qua kiểm tra trên tàu có 9 thuyền viên do ông Ngô Văn Đại, trú tại TP Bà Rịa – Vũng Tàu (Vũng Tàu) làm thuyền trưởng, trên tàu vận chuyển khoảng 500.000 lít dầu DO.

500.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ giấu trong các khoang của tàu

Thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của nguồn gốc số dầu trên.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định tạm giữ tang vật và phương tiện

Hiện tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 3 để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tr.Hằng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thi-truong/tam-giu-tau-cho-500-000-lit-dau-do-tren-bien-vung-tau-564495/