Tạm giữ tài xế xe ben lùa hàng loạt xe máy ở Gò Vấp

Ngày 2.3, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đang tạm giữ tài xế Mai Văn Giàu để lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 1 người chết, 5 người bị thương ở đường Phan Văn Trị.

Hiện trường vụ tai nạn làm 1 người tử vong ở đường Phan Văn Trị (Q.Gò Vấp, TP.HCM) - Ảnh: ẢNH: ĐỨC TIẾN

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 1.3, tài xế Mai Văn Giàu (24 tuổi, quê Bình Định) điều khiển xe ben BS 51D - 162.78 lưu thông chạy trên đường Phan Văn Trị, hướng từ Q.Gò Vấp về Q.Bình Thạnh.

Khi cách ngã tư Phan Văn Trị - Nguyễn Thái Sơn khoảng 200 m (P.7, Q.Gò Vấp) xe ben bất ngờ tông hàng chục mét dải phân cách rồi lao sang làn đường ngược lại tông 6 xe máy của người đi đường.

Cú tông mạnh khiến 6 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, nạn nhân Đỗ Quang Đại (28 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), người điều khiển máy BS 59V1 - 263.27, bị chấn thương nặng nhập viện Nhân dân Gia Định.

Mặc dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng anh Đại không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Các nạn nhân bị thương khác đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 - Ảnh: ẢNH: KHẢ LÂM

Sau khi gây tai nạn, tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 8 giờ ngày 2.3, tài xế Giàu đến Công an Q.Gò Vấp trình diện.

Theo ông Lê Hoàng Hà, Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp (TP.HCM), trong sáng 2.3, UBND Q.Gò Vấp đã cử 1 đoàn cán bộ phối hợp với ủy ban phường cũng đã đến nhà của nạn nhân tử vong trên địa bàn thăm viếng và hỗ trợ chi phí mai táng. 1 đoàn khác đến Bệnh viện Quân y 175 để thăm hỏi, động viên, hỗ trợ chi phí cho các nạn nhân trong vụ tai nạn đang điều trị ở đây.

“Công an quận đang tạm giữ tài xế Giàu để lấy lời khai, điều tra vụ việc. Xác minh ban đầu là lỗi do tài xế nhưng chưa có kết luận vi phạm nồng độ cồn hay sử dụng ma túy”, ông Hà cho biết.

Đức Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tam-giu-tai-xe-xe-ben-lua-hang-loat-xe-may-o-go-vap-937847.html