Tạm giữ tài xế vụ tông xe hàng loạt ở Sài Gòn

Tài xế lái xe ben tông liên hoàn 6 xe máy làm 1 người chết, nhiều người bị thương đã ra trình diện và hiện đang bị tạm giữ để điều tra.

Ngày 2/3, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp (TP.HCM) Lê Hoàng Hà cho biết, vụ tai nạn trên đường Phan Văn Trị làm 6 người bị thương, trong đó anh Đỗ Quang Đại (28 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) bị chấn thương nặng, được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhưng đã tử vong.

Hiện trường vụ tông xe hàng loạt trên đường Phan Văn Trị khiến 1 người chết, 5 người bị thương

Có 3 trường hợp đang được chữa trị tại Bệnh viện 175, hai người khác đã được xuất viện.

Cũng theo ông Hà, sáng nay người lái xe ben tên Mai Văn Giàu (24 tuổi, quê Bình Định) gây tai nạn đã đến cơ quan chức năng trình diện. Hiện công an đang tạm giữ tài xế lấy lời khai, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

“Quận Gò Vấp đã thành lập 2 đoàn cán bộ để thăm hỏi các nạn nhân bị thương, hỗ trợ chính sách giúp gia đình người tử vong. Quận hỗ trợ bước đầu cho người tử vong 5 triệu đồng, trường hợp bị thương được hỗ trợ 2,5 triệu đồng”- ông Hà thông tin thêm.

Như VietNamNet thông tin, khuya 1/3, chiếc xe ben mang biển kiểm soát TP.HCM chạy trên đường Phan Văn Trị, hướng từ Thống Nhất đi Phạm Văn Đồng.

Khi gần đến giao lộ Nguyễn Thái Sơn đã gây ra vụ tông xe hàng loạt.

Đến rạng sáng nay, công tác khám nghiệm hiện trường mới được phía công an quận Gò Vấp xử lý, di dời.

Như Sỹ- Văn Châu

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/lo-danh-tinh-tai-xe-vu-tong-xe-hang-loat-o-sai-gon-433436.html