Tạm giữ tài xế Innova sau vụ cụ bà bị tông chết

Tài xế 31 tuổi bị bắt để điều tra hành vi điều khiển ôtô 7 chỗ gây tai nạn chết người ở Hà Nội rồi bỏ trốn.

Chiều 2/11, Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ Phạm Thành Công (31 tuổi, quê Yên Bái) để làm rõ hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

 Chiếc Innova gây ra vụ va chạm. Ảnh chụp màn hình.

Chiếc Innova gây ra vụ va chạm. Ảnh chụp màn hình.

Cảnh sát cáo buộc rạng sáng 29/10, Công điều khiển ôtô Innova mang biển số 21A đi từ huyện Văn Chấn, Yên Bái, xuôi theo quốc lộ 32 để chở khách về Hà Nội.

Khi đến thị trấn Phùng thuộc huyện Đan Phượng, do buồn ngủ nên tài xế lái xe 7 chỗ lao lên vỉa hè, tông trúng bà T.T.Q. (72 tuổi, người địa phương) đang ngồi đun nước.

Sau đó, ôtô tiếp tục va chạm với một phương tiện khác đang đỗ gần đó.

Cú đâm khiến bà lão tử vong. Xe Innova mất ốp gương bên phải, vỡ hoàn toàn gương bên phải.

Sau sự cố, tài xế lái xe ra lòng đường, dừng lại quan sát và bỏ đi. Trưa cùng ngày, Công mang xe đi sửa chữa, thay thế phụ tùng mới. Tối 29/10, anh ta trở về nhà ở Yên Bái.

Công an sở tại sau đó phát thông báo truy tìm nhân chứng vụ việc và dấu vết của chiếc Innova. Sau 4 ngày truy vết, Công an huyện Đan Phượng tìm ra tung tích tài xế liên quan vụ tai nạn.

Theo Điều 260 Bộ luật Hình sự, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác, làm chết người, thì bị phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm.

Hiện trường cách trung tâm Hà Nội gần 20 km. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tam-giu-tai-xe-innova-sau-vu-cu-ba-bi-tong-chet-post1148660.html