Tạm giữ tài xế húc chết cháu bé rồi bỏ trốn ở Quảng Ninh

Đi xe máy gây tai nạn khiến cháu bé gần 1 tuổi tử vong, ông Trung bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau 1 tháng, người này đã bị lực lượng công an tạm giữ.

Hôm nay (15/4), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã tạm giữ ông Đặng Hoàng Trung (SN 1977, trú tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả) liên quan đến vụ tai nạn cách đây 1 tháng khiến 1 cháu bé tử vong.

Theo đó, vào ngày 19/3, khi đang đi xe máy trên quốc lộ 18, đoạn qua phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, ông Trung tông vào chị V.T.P.H (trú phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả) đang bế con sang đường.

Cú tông khiến 2 mẹ con chị H ngã ra đường, cháu bé bị văng xuống đất. Mọi người xung quanh thấy vậy đã đưa hai mẹ con đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong.

Tài xế Trung vào buổi tối gây ra tai nạn

Tài xế Trung vào buổi tối gây ra tai nạn

Chồng chị H đi tới nói với ông Trung rằng: "Anh ơi đưa con em đi bệnh viện với...". Tuy nhiên ông Trung chỉ quay lại nhặt mũ bảo hiểm rồi rời khỏi hiện trường.

Gia đình chị H đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an TP Cẩm Phả và Công an tỉnh Quảng Ninh.

Sau gần 1 tháng xác minh, truy tìm, tối ngày 14/4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ ông Trung cùng phương tiện để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Phạm Công

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/tam-giu-tai-xe-huc-chet-chau-be-roi-bo-tron-o-quang-ninh-727954.html