Tạm giữ tài xế gây tai nạn làm 14 người thương vong

Sáng 13.2, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự đối với tài xế Trần Phước Hiền do có liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra giữa 2 xe khách trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) làm 3 người chết và 11 người bị thương.

Theo kết quả xác minh ban đầu, sáng 12.2, tài xế Trần Phước Hiền (57 tuổi, ngụ phường 8, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển chiếc xe ôtô mang biển kiểm soát 83B – 004.96 lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ TP. HCM đi TP. Cần Thơ, khi đến địa phận ấp Phú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe khách mang biển kiểm soát 64H – 2519 (lưu thông cùng chiều; do tài xế Nguyễn Văn Hùng, 44 tuổi, ngụ tại thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long điều khiển).

Xe khách 64H – 2519 bị hư hỏng nặng sau vụ va chạm (Ảnh: CTV).

Vụ va chạm đã làm nạn nhân Dương Ngọc Ánh Minh (9 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) và Trần Thị Hồng (62 tuổi, ngụ cùng huyện Long Hồ) tử vong tại chỗ. Bà Huỳnh Thị Lài (56 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) tử vong khi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài 3 nạn nhân trên, 11 người khác cùng trên xe khách 64H – 2519 do tài xế Hùng điều khiển đã bị thương phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, qua xác minh ban đầu lỗi là do tài xế Hiền. Tại thời điểm trên, tài xế Hiền điều khiển xe khách tông vào xe ôtô khách khác đang chở đoàn khách hơn 30 người đi viếng chùa.

Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/tam-giu-tai-xe-gay-tai-nan-lam-14-nguoi-thuong-vong-660773.html