Tạm giữ nữ giúp việc dốc ngược bé gái ném xuống giường ở Nghệ An

Nữ giúp việc thừa nhận do bé gái quấy khóc không chịu ngủ nên đã xách ngược cháu bé, ném xuống giường.

Ngày 9/12, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) để làm rõ hành vi bạo hành bé gái 13 tháng tuổi.

Trước đó, gia đình anh Hoàng Anh T. (SN 1992, trú TP Vinh, Nghệ An) trình báo tới cơ quan chức năng về việc phát hiện bà Doan có hành vi bạo hành con gái 13 tháng tuổi của mình.

Theo đó, bà Doan được gia đình anh T. thuê làm giúp việc với giá 4,5 triệu đồng/tháng từ ngày 6/11 thông qua một trung tâm môi giới việc làm.

Tối ngày 4/12, vợ chồng anh đi ra ngoài ăn tối cùng với một số người bạn, để đứa con hơn 1 tuổi ở nhà với bà Doan trông coi. Khi về nhà thấy con quấy khóc, vợ chồng anh T. có gặng hỏi nhưng bà Doan đổ thừa do thời tiết.

Nữ giúp việc dốc ngược bé gái, ném xuống giường do không chịu ngủ. Ảnh cắt từ clip

Nữ giúp việc dốc ngược bé gái, ném xuống giường do không chịu ngủ. Ảnh cắt từ clip

Đến sáng hôm sau, vợ anh T. kiểm tra lại camera thì phát hiện bà Doan đã có những hành động bạo hành con gái mình. Tuy nhiên, khi được hỏi thì bà Doan một mực phủ nhận, chỉ đến khi được xem lại hình ảnh từ camera thì nữ giúp việc này mới chịu thừa nhận mình đã sai và xin lỗi gia đình.

Ngay sau đó, gia đình anh T. đã cho bà Doan nghỉ việc đồng thời trình báo cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, bà Doan khai nhận, do cháu bé khóc to không chịu ngủ nên trong lúc tức giận mới có hành động bạo hành cháu bé.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tam-giu-nu-giup-viec-doc-nguoc-be-gai-nem-xuong-giuong-o-nghe-an-94336.html