Tạm giữ nhóm truy sát 9X trên quốc lộ

Anh Trương Minh Đạt được bạn chở bằng xe máy trên quốc lộ thì bị 6 người chặn đường chém tử vong.

Chiều 24/4, Công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ 6 thanh niên cùng ngụ TP Sóc Trăng để làm rõ cái chết của anh Trương Minh Đạt (28 tuổi, ngụ khóm 5, phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

 Mã Thành Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp.

Mã Thành Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp.

Trong đó, Lý Nhứt Hào (22 tuổi), Đào Út Nhi (32 tuổi, cùng ngụ phường 6) và Nguyễn Phước Hậu (tự Nhí Não, 24 tuổi, ở phường 3) đến Công an TP Sóc Trăng đầu thú vào tối 23/4.

Từ lời khai của những thanh niên ra trình diện, sáng 24/4, Công an tỉnh Sóc Trăng bắt khẩn cấp Mã Thành Hoàng (còn gọi là Nấu Em, 28 tuổi, ngụ phường 9), Đinh Nguyễn Tính (28 tuổi, ở phường 7) và Danh Hoàng Vũ (26 tuổi, ngụ phường 5).

Đại tá Phan Minh Ứng, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết nghi can đầu vụ là Mã Thành Hoàng. Nguyên nhân các nghi can mâu thuẫn với nạn nhân Trương Minh Đạt (27 tuổi, ngụ phường 2) và vai trò của từng người đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Từ trái qua: Vũ, Hào, Nhi, Hậu, Tính. Ảnh công an cung cấp.

Vụ án xảy ra khoảng 17h ngày 21/4, khi anh Đạt được một người tên Huỳnh Phước Lộc (còn gọi là Nhóc) chở bằng xe máy trên quốc lộ 1 theo hướng Sóc Trăng đi Cần Thơ. Khi gần đến hẻm vào nhà anh Đạt, xe chở nạn nhân bị 6 nghi can chặn đường, dùng hung khí chém tới tấp.

Anh Đạt dùng tay đỡ và chạy vào một ngôi nhà gần hiện trường thì các nghi can tiếp tục đuổi theo chém gục. Khi nhóm gây án bỏ đi, Lộc cùng gia đình đưa Đạt đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong tại một bệnh viện ở Cần Thơ vào rạng sáng 22/4.

Hiện trường vụ án (chấm xanh) gần cầu Khánh Hưng, còn gọi là cầu Kinh Xáng trên quốc lộ 1. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tam-giu-nhom-truy-sat-9x-tren-quoc-lo-post1077138.html