Tạm giữ nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến, nổ súng truy sát nhau náo loạn đường phố

Khoảng 20 đối tượng thuộc 2 nhóm thanh niên sử dụng dao, kiếm, súng, đuổi đánh và bắn nhau khiến 2 người bị thương nặng phải điều trị tại bệnh viện, một số đối tượng khác bị thương nhẹ.

Ngày 12-12, Công an huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đã bắt khẩn cấp, vận động đầu thú và tạm giữ hình sự 12 đối tượng có liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào ngày 4-12, khoảng 20 đối tượng thuộc 2 nhóm thanh niên sử dụng dao, kiếm, súng, đuổi đánh và bắn nhau khiến 2 người bị thương nặng phải điều trị tại bệnh viện, một số đối tượng khác bị thương nhẹ.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thọ Xuân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kịp thời ngăn chặn các đối tượng và điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, thông tin trên báo VOV.

Theo báo Người lao động, vào cuộc điều tra, Công an huyện Thọ Xuân xác định được 2 nhóm gây ra vụ truy sát trên gồm: một nhóm 9 người do Nguyễn Trung Cường (SN 1992, ngụ xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân) cầm đầu và nhóm còn lại khoảng 12 thanh thiếu niên thuộc người của Công ty tài chính Ngọc Vũ (có địa chỉ ở khu 3, thị trấn Thọ Xuân).

Qua điều tra, bước đầu Công an huyện Thọ Xuân xác định, nguyên nhân dẫn tới vụ "hỗn chiến" đuổi đánh, nổ súng bắn nhau của 2 nhóm trên là do có mâu thuẫn từ trước.

Số hàng nóng liên quan tới vụ hỗn chiến được Công an huyện Thọ Xuân thu giữ để điều tra

Hiện, đến thời điểm này, công an đã bắt khẩn cấp, vận động đầu thú và tạm giữ hình sự 12 thanh thiếu niên có liên quan đến hành vi "Gây rối trật tự công cộng" gồm: Lê Thiên Nam (SN 1997), Trịnh Khắc Phúc (SN 1993), Trần Viết Thắng (SN 1990), Lê Bá Khánh Linh (SN 2000), Hoàng Trọng Kiên (SN 1994), Nguyễn Nam Giang (SN 2000), Nguyễn Ngọc Đức (SN 1997), Hồ Ngọc Linh (SN 2002), Trần Ngọc Sơn (SN 2000), Vũ Văn Cường (SN 1999), tất cả cùng ngụ huyện Thọ Xuân.

Cao Đăng Thắng (SN 2002, ngụ phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn) và Nguyễn Quang Lộc (SN 1998, ngụ huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Thọ Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ và vận động đầu thú, truy bắt những người còn lại.

T.Quang (th)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tam-giu-nhom-thanh-thieu-nien-hon-chien-no-sung-truy-sat-nhau-nao-loan-duong-pho-173316.html