Tạm giữ nhóm lái xe 'ôm' ẩu đả tại cổng Bệnh viện E

Ngày 24-9, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tạm giữ nhóm lái xe 'ôm' cầm dao và gạch đá đánh nhau tại cổng Bệnh viện E để làm rõ hành vi 'gây rối trật tự công cộng'.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1978, ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Hoàng Ngọc Bình (sinh năm 1981), Hoàng Ngọc Khang (sinh năm 1997) và Hoàng Ngọc Trung (sinh năm 2003), đều ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, chiều 23-9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ngắn ghi lại cảnh hai lái xe "ôm" công nghệ ẩu đả trong sân Bệnh viện E Hà Nội. Vụ “hỗn chiến” khiến một người bị thương nặng, được đưa vào khu vực cấp cứu. Người còn lại cũng bị thương ở vùng đầu.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) và bảo vệ của bệnh viện đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ những đối tượng có liên quan. Bước đầu, công an làm rõ, người bị thương nặng là Nguyễn Mạnh Hùng đã tấn công trước. Sau đó, người bị đánh là Hoàng Ngọc Bình đã gọi người thân đến, dùng dao tấn công Hùng.

Tại cơ quan công an, lái xe ôm Nguyễn Mạnh Hùng khai nhận, do có mâu thuẫn với Hoàng Ngọc Bình nên đã dùng gạch đập vào đầu Bình. Sau đó, Bình chạy về nhà gọi thêm 2 người thân đến đuổi đánh Hùng. Bình đã cầm dao chém Hùng, khiến đối thủ bị thương nặng.

Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/979108/tam-giu-nhom-lai-xe-om-au-da-tai-cong-benh-vien-e