Tạm giữ nhóm học sinh hỗn chiến ở quán trà sữa vì ghen tuông khiến 3 người bị thương

Quang thấy Phúc nhắn tin qua lại với bạn gái mình nên nổi cơn ghen. Sau đó, Quang hẹn tình địch ra nói chuyện thì xảy ra cự cãi lớn tiếng, dẫn đến hai nhóm cầm hung khí truy sát lẫn nhau khiến 3 người bị thương.

Liên quan đến vụ “mâu thuẫn trên mạng, 3 thiếu niên 16 tuổi bị truy sát” tại quán trà sữa Đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh, ngày 10/4, Công an quận Bình Thạnh TP. HCM tạm giữ nhóm học sinh có tham gia vụ hỗn chiến nói trên.

Nhóm người tham gia hỗn chiến tại quán trà sữa làm 3 thiếu niên bị thương đang bị Công an tạm giữ.

Đáng nói, nạn nhân và các đối tượng gây án đều là học sinh đang theo học ở các trường THPT và trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận Bình Thạnh. Cầm đầu nhóm đối tượng gây án được làm rõ là Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2001, ngụ quận Bình Thạnh).

Bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ hỗn chiến là vì Phúc nhắn tin qua lại với bạn gái của Trương Huỳnh Nhật Quang (SN 2002, ngụ tỉnh An Giang) nên Quang tỏ ra rất ấm ức, ghen tuông.

Chiều 30/3, nhóm của Quang gồm 2 thiếu niên là Dương Quốc Duy (ngụ quận Gò Vấp) và Chung Tấn P. (ngụ quận Bình Thạnh, đều cùng 16 tuổi) ngồi chơi tại quán trà sữa ở đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh. Bất ngờ có 1 nhóm khoảng 10 thiếu niên xông vào, dùng dao, mã tấu tự chế truy sát 3 người nói trên.

Cả 3 người bị đâm, chém gục tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm khoảng chục thiếu niên nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

3 người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Trong đó, Quang bị thương 1 nhát ở ngực, P. bị thương ngoài da, không nghiêm trọng. Tuy nhiên nạn nhân D. bị thương tích nặng phải cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh với 1 nhát đâm sau lưng thấu phổi và 1 vết thương ở đầu.

Vào cuộc điều tra, truy xét đến nay Công an đã bắt giữ nhóm người tham gia vụ hỗn chiến nói trên.

Hiện Công an đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tam-giu-nhom-hoc-sinh-hon-chien-o-quan-tra-sua-vi-ghen-tuong-khien-3-nguoi-bi-thuong-2567722.html